Cà Mau:

Bắt khẩn cấp đối tượng giết chết chủ nợ

Thứ Hai, 04/04/2016 15:27

|

(CAO) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bị can Châu Tô Yép (44 tuổi, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), chủ xe khách tuyến Châu Đốc-Cà Mau về hành vi giết người cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Châu Tô Yép thiếu tiền chị Huỳnh Thị Lưu Luyến. Vào đêm 29-3, Yép đến phòng trọ của chị Luyến (tại khóm 5, phường 6, TP.Cà Mau) để thương lượng nhưng hai bên không thống nhất.

Lúc xảy ra mâu thuẫn, Yép đã ra tay giết chết chị Luyến sau đó lôi xác nạn nhân vào nhà tắm, lấy đi 32 chiếc vòng ximen trọng lượng khoảng 1 lượng vàng 18K. Gây án xong, Yép bỏ trốn sang Campuchia.

Đối tượng Yep tại cơ quan điều tra 

Đến tối ngày 3-4, Yép về thăm nhà thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ tại thị trấn An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ án

Bình luận (1)

Tội nghiệp cho chị Luyến, đã mất tiền mà còn mất mạng. Lòng tham không loại trừ ai cả bất kể giàu nghèo. Can tội giết người cướp tài sản thì lãnh án Tử hình. Bố già Bạc Liêu

Nguyễn minh Trực - Thứ Bảy, 09/04/2016, 01:07 Trả lời | Thích
Lên đầu trang