(CATP) Nạn trộm chó từ lâu trở thành nỗi bức xúc nhức nhối đối với người dân trên địa bàn TPHCM. Không chỉ dừng lại ở việc xâm phạm tài sản, bọn "cẩu tặc" còn tỏ ra vô cùng liều lĩnh khi tự trang bị các công cụ tự chế có tính sát thương cao, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị người dân hoặc lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm xâm phạm sở hữu và giữ bình yên cho các tuyến đường, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã tăng cường công tác tuần tra, rà soát và nắm tình hình tại các "điểm nóng" giáp ranh. Nhờ làm tốt công tác nắm địa bàn, mới đây lực lượng trinh sát đã phục kích bắt quả tang kẻ chuyên trộm chó cùng người tiếp tay tiêu thụ khi cả hai đang tiến hành giao dịch.
Cụ thể, Phan Văn Lộc (SN 1975) và Đặng Đình Bẩy (SN 1966) là hai đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, quen biết nhau ngoài xã hội. Do lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, giữa tháng 8/2026, Lộc nảy sinh ý định đi trộm chó để bán lấy tiền. Biết Bẩy có "nghề" thu mua thịt chó chuyên nghiệp, Lộc chủ động liên hệ đặt vấn đề cung cấp "hàng" trộm cắp. Bẩy đồng ý và thỏa thuận mua với giá 40.000 đồng/kg.

Lộc, Bẩy cùng vật chứng
Có được "đầu ra" ổn định, Lộc bắt đầu chuẩn bị công cụ phạm tội. Đối tượng lên mạng xã hội tìm mua các linh kiện, sau đó còn tự tay chế tạo một khẩu súng bắn điện có khả năng phóng dòng điện cao áp, làm giật cục bộ khiến vật nuôi bất tỉnh ngay tức khắc. Cùng với đó, Lộc chuẩn bị thêm băng keo to bản, giỏ nhựa cỡ lớn và xe máy làm phương tiện "hành nghề".
Rạng sáng 18/8/2026, khi đường phố còn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, Lộc bắt đầu cuộc "đi săn đêm". Đối tượng điều khiển xe máy mang theo bao tải, giỏ nhựa và súng điện tự chế luồn lách qua hàng loạt tuyến đường thuộc địa bàn giáp ranh nhằm tìm kiếm những chú chó thả rông hoặc không có người trông giữ. Đến gần 2 giờ sáng, khi qua khu vực đường Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt), phát hiện một con chó đang đứng trên lề đường, đảo mắt quan sát thấy xung quanh vắng vẻ, Lộc liền áp sát, chĩa súng điện bắn thẳng làm chú chó nằm bất động. Nhanh như cắt, đối tượng lao đến dùng băng keo quấn chặt miệng con chó rồi nhét vào giỏ nhựa, rú ga tẩu thoát.
Di chuyển đến đường Bờ Ga (phường Bình Đông), Lộc thực hiện hành vi tương tự đối với một con chó khác. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục đến khu vực ấp 4 (xã Bình Hưng), dùng súng điện bắt trộm thêm một con chó. Đến 3 giờ cùng ngày, sau khi gom đủ 3 con chó, Lộc vội vã chạy xe đến nhà Bẩy để giao hàng. Tại đây, Bẩy ra đón, cân số chó vừa trộm được, đồng thời đặt hàng để Lộc tiếp tục "săn" thêm cho mình từ 1 đến 2 con chó nữa để giao cho đủ chuyến hàng.
Nhận lời, Lộc tiếp tục phóng xe quay lại khu vực xã Bình Hưng. Không tốn quá nhiều thời gian, chỉ trong tích tắc đối tượng đã hạ gục thêm một con chó. Khoảng 15 phút sau, đối tượng đến khu vực đường Trịnh Quang Nghị (phường Bình Đông), tiếp tục dùng súng điện bắt trộm con chó khác. Tổng cộng chỉ trong rạng sáng 18/8, Lộc đã thực hiện hành vi săn trộm đối với 5 con chó trên nhiều địa bàn xã, phường của Thành phố.
Một điều mà cả Lộc lẫn Bẩy đều không ngờ là mọi hành tung của chúng từ lâu đã rơi vào "tầm ngắm" của lực lượng trinh sát. Ngay tại thời điểm cả hai đang tiến hành mua bán, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Đông bất ngờ kiểm tra, phát hiện 2 đối tượng cùng tang vật có liên quan. Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều vật chứng gồm: 1 xe máy, 1 súng bắn điện tự chế, 1 giỏ nhựa, băng keo, cùng 5 con chó là tài sản vừa bị chiếm đoạt. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lộc và Bẩy đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt trộm chó cũng như thu mua tài sản do người khác trộm cắp mà có.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Phan Văn Lộc và Đặng Đình Bẩy để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua vụ án trên, Công an TPHCM cảnh báo: Hành vi trộm cắp tài sản là vật nuôi (chó, mèo...) không chỉ xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người dân mà việc các đối tượng sử dụng súng điện, công cụ tự chế còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn, tính mạng của người dân khi bị phát hiện, truy đuổi. Cơ quan Công an kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp tài sản; đồng thời làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân tiếp tay, thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có theo đúng quy định pháp luật.
Công an TPHCM đề nghị các cơ sở kinh doanh, cá nhân tuyệt đối không thu mua chó, tài sản không rõ nguồn gốc, nhất là khi có dấu hiệu bất thường về người bán, thời gian, phương thức giao dịch hoặc giá bán. Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, quản lý vật nuôi. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, đặc biệt mang theo súng điện hoặc công cụ có khả năng gây nguy hiểm, tuyệt đối không được tự ý truy đuổi, đối đầu, mà cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.