TPHCM: Người phụ nữ làm rớt nhẫn cưới, sợ chồng la nên dựng chuyện bị cướp đăng lên mạng

Thứ Năm, 27/08/2026 15:24  | Mai Anh

|

(CAO) Tại cơ quan Công an, N.T.M.N. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình; nhận thức việc đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngày 27/8, Công an xã Long Điền, TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với N.T.M.N. (SN 1996; hiện cư trú tại xã Long Điền, TPHCM) liên quan việc đăng tải thông tin sai sự thật về việc bị 2 đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 26/8, trên tài khoản Facebook cá nhân, N. đăng tải nội dung cho rằng vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, khi di chuyển đến gần khu vực ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị 2 người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng dao khống chế, lấy 2 chiếc nhẫn. Trong nội dung đăng tải, N. còn cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ chở theo con nhỏ, khi lưu thông qua khu vực trên cần chú ý. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của người sử dụng mạng xã hội, gây tâm lý lo lắng về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bài chia sẻ của N. gây hoang mang cho người dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tập trung rà soát địa bàn, xác minh hành trình di chuyển, làm việc với những người có liên quan và kiểm tra các thông tin do N. cung cấp nhằm nhanh chóng làm rõ vụ việc, không để thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang kéo dài trong Nhân dân.

Qua làm việc, trước những tài liệu, thông tin được cơ quan Công an xác minh, N.T.M.N. thừa nhận bản thân đã “dựng” lên sự việc bị 2 thanh niên dùng dao khống chế, cướp 2 chiếc nhẫn; đây là 1 sự việc hoàn toàn không có thật. Về lý do, N. khai, trong ngày 26/8 phát hiện bị mất chiếc nhẫn cưới nhưng không rõ mất ở đâu. Do lo sợ chồng biết việc mình làm mất nhẫn, N. đã nghĩ ra câu chuyện bị cướp để che giấu sự việc do sợ bị chồng la. Sau đó, N. kể lại nội dung không có thật cho chồng và đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân với nội dung có hai người đàn ông đi xe máy dùng dao khống chế, lấy 2 chiếc nhẫn.

Tại cơ quan Công an, N.T.M.N. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình; nhận thức việc đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và cam kết chịu trách nhiệm về lời khai.

Hiện Công an xã Long Điền đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét, xử lý hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo: Không gian mạng không phải là nơi người sử dụng có thể tùy tiện dựng chuyện, đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, việc bịa đặt các vụ việc liên quan đến cướp, cướp giật, bắt cóc, gây án hoặc các hành vi nguy hiểm khác có thể tạo tâm lý bất an trong Nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan chức năng. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung do mình đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang