(CATP) Tối 05/5, thông tin từ Công an TPHCM (CATP) cho biết, chỉ sau gần 4 giờ từ khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành Quang Hà nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, các lực lượng thuộc CATP đã phối hợp điều tra truy xét và bắt nhanh hai đối tượng gây án.
Theo điều tra ban đầu, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 05/5/2025, CATP nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại tiệm vàng nêu trên. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây tâm lý lo lắng cho người dân. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, Phòng CSHS và các lực lượng lập tức phối hợp, huy động CBCS tinh nhuệ nhất vào cuộc điều tra truy xét, quyết tâm bắt giữ nhanh các đối tượng gây án.
Tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSHS làm chủ công, phối hợp Công an xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn), CAP.An Phú Đông (Q12), các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP và Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét lần theo dấu vết "nóng", bắt giữ hai đối tượng gây án là Lê Duy Đông (SN 2002, hiện ngụ tại tỉnh Bình Dương) và anh họ là Lê Duy Đạt (SN 1995, cùng quê Thanh Hóa, hiện ngụ tại Q.Gò Vấp, TPHCM) khi các đối tượng đang trên đường lẩn trốn, chỉ sau gần 4 giờ kể từ khi nhận được tin báo án.

Hai đối tượng Đông và Đạt bị lực lượng CSHS CATP truy xét, bắt nóng
Tại cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận do rơi vào tình trạng nợ nần số tiền lớn nên đã chuẩn bị búa, phương tiện để đi cướp tài sản. Bọn chúng điều nghiên các cửa hàng, tiệm kinh doanh vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản và tiệm vàng trên đã lọt vào tầm ngắm. Tuy nhiên, trong quá trình gây án, các đối tượng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ tiệm vàng nên chưa lấy được tài sản. Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình làm việc, Đông cho biết mới cưới vợ nhưng bản thân ham mê cờ bạc dẫn đến mang nợ số tiền lớn. Để có tiền trả nợ, Đông rủ anh họ đi cướp ngân hàng. Còn Đạt chỉ vì thương em nên đã đồng ý chở đi cướp tiệm vàng. Theo cơ quan Công an, cả hai không nghiện ma túy và chưa có tiền án, tiền sự...

Lê Duy Đông là người trực tiếp xông vào tiệm cầm búa đập tủ kính để lấy vàng

Tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh bị hai đối tượng cầm búa đập vỡ kính cướp một số nhẫn, vòng vàng
Sau thời gian nghiên cứu, chiều 05/5, hai anh em chở nhau đến tiệm vàng nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh, H.Hóc Môn. Đông xuống xe, một mình đi vào tiệm, cầm búa đập tủ kính rồi hốt vội một nắm vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng đã phát hiện và đuổi theo xô ngã đối tượng. Trong lúc giằng co, Đông làm rơi vàng và chiếc búa xuống đất và bị người phụ nữ nhặt chiếc búa đập liên tiếp vào người. Thấy vậy, Đạt chạy đến giải vây rồi cùng Đông lên xe tẩu thoát khi chưa lấy được tài sản.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được cây búa do nghi phạm để lại và một chiếc găng tay dính máu kèm chiếc nhẫn mà đối tượng Đông trong lúc vật lộn đã đánh rơi. Từ đây, cơ quan Công an nhận định, Đông đã bị kính cứa vào tay làm bị thương. Theo đó, các tổ công tác được phân làm nhiều mũi với nhiệm vụ rà soát các cơ sở y tế quanh khu vực hiện trường. Kết quả là tại một phòng khám ở Q12, cảnh sát ghi nhận được thông tin quý giá về gã bệnh nhân kỳ lạ đến đây băng bó vết thương có đặc điểm nhận dạng giống tên cướp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSHS CATP đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng lần theo dấu vết, bắt giữ được hai anh em Đông, Đạt tại một địa điểm ở Q12.
Thời gian điều tra, truy bắt đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng lần này của CATP chỉ mất 4 giờ. Đây không phải là vụ án được khám phá với thời gian rất nhanh mà thực tế nhiều năm gần đây đã chứng minh tất cả các vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng, cướp tài sản tại nhà dân... đều được CATP điều tra, bắt giữ đối tượng trong thời gian rất ngắn. Bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực điều tra chuẩn xác, các đơn vị còn chủ động ứng dụng công nghệ và kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên tội phạm dù xảo quyệt cũng khó thoát thân. Vụ án thêm một lần nữa nhắc nhở các đối tượng đừng dại dột phạm tội, nhất là thực hiện các hành vi cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng... vì trong chớp nhoáng sẽ sa lưới.