Từ vụ ‘nhập nha’ trộm gần 1 tỷ đồng ở Bình Dương, lần ra nhóm gây án liên tỉnh

Thứ Sáu, 10/06/2022 12:16

|

(CAO) Từ vụ đột nhập nhà dân phá két sắt lấy đi gần 1 tỷ đồng, công an đã bắt giữ các đối tượng và điều tra ra nhiều vụ trộm ở các tỉnh lân cận.

Ngày 10-6, công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản. Đơn vị này cũng đang phối hợp cùng công an các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai để mở rộng điều tra.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 01/6, tại ấp Bàu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo xuất hiện nhóm tội phạm lợi dụng lúc nhà dân vắng người, dùng tuốc nơ vít, mỏ lết bẻ song sắt cửa sổ đột nhập vào nhà bà C. T. T phá két sắt lấy trộm hơn 450 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản là vòng, vàng các loại trị giá khoảng 400 triệu đồng (tổng hơn 850 triệu).

Đối tượng Võ Văn Tâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bà T, xét thấy vụ án xảy ra với tính chất nghiêm trọng, phức tạp, đối tượng phạm tội liều lĩnh, sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi, lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo đã huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, truy xét đối tượng gây án; chủ động phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập Chuyên án đấu tranh ngăn chặn tội phạm này.

Sau hơn 8 ngày điều tra, xác minh, tới ngày 9-6 lực lượng Công an huyện Phú Giáo xác định được vị trí của các đối tượng, đồng thời phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức vây bắt 04 đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ba đồng bọn của Tâm.

Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp vào ngày 01/6 tại xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Ngoài ra nhóm này (2 nam 2 nữ) do Võ Văn Tâm (SN 1994, quê Đồng Tháp) cầm đầu còn thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang