Đột kích sòng bạc tại nhà hàng Bọ Cạp Nước

Thứ Hai, 10/05/2021 14:56

|

(CAO) Ngày 10-5, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đang tạm giữ 14 đối tượng và nhiều tang vật trong vụ đánh bạc tại nhà hàng Bọ Cạp Nước (P. Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) để điều tra.

Trước đó, chiều 9-5, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Pleiku đã đột kích vào quán Bọ Cạp Nước. Tại hiện trường, có nhiều con bạc đang chơi xóc đĩa ăn tiền. Cơ quan Công an thu trên sòng bạc có hơn 137 triệu đồng, 4 xe ô tô, 5 xe máy cùng một số tang vật để đánh bạc.

Các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, chủ sòng bạc là Đặng Thế Hưng (biệt danh là Xí Mập, SN 1976, ngụ P. Ia Kring, TP. Pleiku).

Bước đầu Hưng khai nhận, đã tổ chức đánh bạc tại quán Bọ Cạp Nước 2 lần. Lần 1 vào ngày 8-5, Hưng tổ chức cho khoảng 10 người tham gia (không nhớ rõ nhân thân, lai lịch) chơi xóc đĩa ăn tiền. Lần thứ 2, ngày 9-5, Hưng tổ chức thì bị Công an bắt quả tang. Các lần này, Hưng đều đứng ra thu tiền tổ chức.

Theo cơ quan Công an, ngày 23-4, Hưng cũng từng tổ chức đánh bạc tại chòi rẫy ở thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku thì bị lực lượng Công an phát hiện. Vụ đánh bạc này, cơ quan Công an phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu đánh bạc; thu giữ hơn 60 triệu đồng, 16 xe máy. Tuy nhiên, Hưng vụ này đã trốn thoát.

Được biết, nhà hàng Bọ Cạp Nước do bà Võ Thị Mỹ Tâm (SN 1979) và chồng Lê Quý Hùng (SN 1976, cùng ngụ P. Yên Đỗ, TP. Pleiku) làm chủ.

Nhà hàng này nằm sâu 1 con hẻm đường Lý Thái Tổ (TP.Pleiku). Trong nhà hàng có rất nhiều chòi câu cá, các đối tượng đã lợi dụng những chòi này để tổ chức đánh bạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang