Bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng vì tuyển dụng nhầm kẻ gian

Thứ Năm, 17/04/2025 17:18

|

(CAO) Ngày 17/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Hồng Cường (SN 1983, ngụ Đồng Nai) mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản’’. Buộc Cường tiếp tục bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của bị hại.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Hà Hải Minh có trụ sở tại Quận 12, TPHCM kinh doanh chủ yếu buôn bán mặt hàng vật liệu xây dựng. Cường được tuyển vào làm thử việc tháng 9/2019. Ông Lê Minh Cường-Trưởng Phòng kinh doanh người phân công, theo dõi công việc trực tiếp của Cường. Nhiệm vụ của Cường là phát triển thị trường kinh doanh và thúc đẩy bán hàng, phát triển doanh số, theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ về cho Công ty bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản do Công ty cung cấp, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Bị cáo Hoàng Hồng Cường

Quy trình bán hàng của Công ty Hà Hải Minh được thực hiện như sau: khi có khách mua hàng, Cường nhắn tin vào Zalo của trưởng phòng kinh doanh với nội dung: mã hàng hóa, số lượng hàng hóa, giá bán lẻ, thông tin xe nhận hàng. Sau đó, trưởng phòng sẽ làm đề nghị xuất hàng, Cường xác nhận đúng nội dung rồi báo lại cho khách hàng xem số lượng thiếu đủ như thế nào, khách đồng ý thì trưởng phòng kinh doanh làm phiếu xuất kho và báo kho hoặc nhà máy phân phối chuẩn bị hàng hóa đi giao. Cường liên hệ tài xế đến lấy hàng tại nhà máy do Công ty Hà Hải Minh chỉ định, thông tin trên phiếu đề xuất được chuyển đến phòng bán hàng để theo dõi chi tiết đôn đốc công nợ.

Khi giao nhận các đơn hàng cho tài xế đến kho nhận đều có chữ ký của các tài xế đến lấy hàng, ký nhận của khách nhận hàng. Sau khi giao hàng cho khách hàng, Cường sẽ thu hồi công nợ.

Thời gian đầu, Cường thực hiện bán hàng, thu tiền của khách hàng đúng quy định.Tuy nhiên, đến giữa tháng 11/2019, công nợ của khách hàng không được nộp về Công ty đầy đủ nên Công ty Hà Hải Minh đã đôn đốc. Đến tháng 02/2020, qua kiểm tra công nợ của 11 khách hàng, Công ty Hà Hải Minh phát hiện Cường lấy hàng hóa của Công ty bán cho khách hàng nhưng lấy danh nghĩa của cá nhân Cường để giao dịch mua bán và thu đủ công nợ của 11 khách hàng trên 1,4 tỷ đồng.

Cường chỉ mới nộp về Công ty Hà Hải Minh hơn 852 triệu đồng, còn thiếu hơn 577 triệu đồng. Sau nhiều lần công ty cho Cường thời gian để trả lại tiền không thành nên đã làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Tại Cơ quan điều tra, Cường thừa nhận hành vì bán hàng, thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về Công ty theo quy định nhằm chiếm đoạt hơn 577 triệu đồng để chi xài cá nhân và không có khả năng khắc phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang