Các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng lãnh án

Thứ Hai, 29/07/2024 14:03

|

(CAO) Do nợ nần và bị đe dọa nên bị cáo Cường nhờ người tìm mua “hàng nóng’’ để phòng thân. Không những không phòng được thân mà khi con trai bị cáo này đi lấy súng cho cha cũng vướng vào vòng lao lý.

Ngày 29/7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt (SN 1995, ngụ Long An) 8 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép súng săn”, tổng hợp Đạt phải chịu mức án 8 năm 6 tháng tù.

Đồng phạm, Trương Văn Toàn (SN 1997, ngụ Long An) bị phạt 3 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1961, ngụ Quận 6) 2 năm 6 tháng tù, Hoàng Đình Thuật (SN 1990, ngụ tại Nghệ An) 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Pham Văn Cường (SN 1949, ngụ TP Thủ Đức) 3 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Phạm Quốc Danh (SN 1975, con trai Cường) 3 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tại phiên toà, bị cáo Cường xin xét xử vắng mặt vì bị bệnh.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 22/4/2023, Hoàng Đình Thuật gửi đơn tố giác đến Công an, đối với Nguyễn Thành Tùng, Phạm Văn Cường và Trương Văn Toàn, về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 24/4/2023, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường tại căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, công an thu giữ 01 khẩu súng màu đen, hiệu Smith & Wesson ZP-5 cùng với 5 viên đạn và bao đựng súng bằng da.

Ngày 27/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Nguyễn Thành Đạt chạy xe máy mang theo 2 khẩu súng màu đen, trên súng có các chữ H & WESSON ZP-5 cùng 4 viên đạn; 1 khẩu súng màu trắng bằng kim loại không có ký hiệu trên thân súng cùng 1 viên đạn trong ổ súng, để trong túi nylon màu trắng treo trên xe. Khi bị bắt quả tang, Đạt khai là vũ khí quân dụng.

Cùng ngày 27/4/2023, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đạt tại nhà số 212 Quốc Lộ 50, Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, công an thu giữ 1 khẩu súng màu trắng bằng kim loại; 1 nòng súng và thân súng bằng kim loại màu trắng; 1 thân súng bằng kim loại, tay cầm bằng nhựa, đã gắn ổ quay; 4 vỏ thân súng bằng nhựa màu đen; 2 vỏ tay cầm súng bằng nhựa màu đen; 4 bộ phận cò súng bằng kim loại màu đen; 5 ổ quay bằng kim loại màu đen; 4 nòng súng bằng nhựa màu đen; và 1 khẩu súng hơi cùng 10 viên đạn.

Ngày 28/4/2023, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thanh Tùng. Trương Văn Toàn, Phạm Văn Cường và Phạm Quốc Danh bị bắt giữ. Ngày 05/6/2023, sau khi làm rõ người viết đơn tố cáo các đối tượng buôn bán vũ khí cũng tham gia trong đường dây này nên cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và Hoàng Đình Thuật bị bắt.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Văn Cường làm ăn và nợ nần, bị nhiều người đe dọa. Cuối tháng 12/2022 Cường nhờ Nguyễn Thanh Tùng là người làm thuê cho mình mua cho Cường 1 khẩu súng để phòng thân, Tùng đồng ý. Cường chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của Tùng và đưa 2 triệu đồng tiền mặt để Tùng tìm mua súng.

Sau đó, Tùng nhờ bạn là Hoàng Đình Thuật tìm “hàng nóng”. Thuật sử dụng tài khoản Zalo tên “Bao Nam” liên hệ với Trương Văn Toàn đặt mua súng. Toàn hẹn gặp trực tiếp Thuật để trao đổi. Tại quán cà phê, Toàn cho Thuật xem hình ảnh các mẫu súng để lựa chọn. Chốt được mẫu và giá thành từ Thuận, Toàn liên hệ mua súng từ Nguyễn Thành Đạt.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thành Đạt đã mua 7 khẩu súng là vũ khí quân dụng vào tháng 01/2023 và tháng 4/2023, cất giấu tại nhà ở tỉnh Long An, để bán cho người khác. Trong đó, ngày 08/01/2023, Đạt đã bán cho Trương Văn Toàn 1 khẩu súng màu đen, hiệu Smith & Wesson ZP-5 cùng với 6 viên đạn là vũ khí thể thao, giá 4 triệu đồng, Đạt thu lợi 500 ngàn đồng. Ngoài ra, Đạt đã bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi “Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép” và “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao", nhưng vào tháng 5/2022, Đạt tiếp tục cất giấu 1 khẩu súng hơi là súng săn, để sử dụng, đến ngày 27/4/2023 thì bị phát hiện, thu giữ.

Nguyễn Thanh Tùng và Hoàng Đình Thuật đã mua lại khẩu súng màu đen, hiệu Smith & Wesson ZP-5 cùng với 06 viên đạn là vũ khí thể thao của Trương Văn Toàn, theo yêu cầu của Phạm Văn Cường, để Cường cất giữ tại nhà sử dụng phòng thân từ ngày 09/01/2023 đến ngày 24/4/2023 thì bị phát hiện, thu giữ. Toàn thu lợi 13 triệu đồng, Tùng thu lợi 8 triệu đồng và Thuật thu lợi 7 triệu đồng.

Phạm Quốc Danh con trai Cường đã nhận khẩu súng cùng với 06 viên đạn là vũ khí thể thao từ Tùng vào ngày 08/01/2023, sau đó cất giấu tại nhà để đưa lại cho cha. Cùng ngày 08/01/2023, Danh đã sử dụng khẩu súng này bắn chỉ thiên 01 viên đạn tại khu vực gầm cầu Bình Thuận trên Quốc lộ 1, quận Bình Tân, để kiểm tra súng và đạn trước khi vận chuyển đến giao cho Cường.

Công an đã điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng sau đó chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố các đối tượng ra trước tòa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang