Cách chức giám đốc lâm trường vì để mất rừng

Thứ Tư, 20/07/2016 10:31  | Chí Dũng

|

(CAO) Liên quan đển vụ lâm trường để xảy ra mất rừng, vận chuyển gỗ qua trạm Bảo vệ rừng xã Đắk Roong, huyện Đắk Glei, thuộc lâm trường Đắk Ba, Công ty lâm nghiệp Đắk Glei (Kon Tum), Giám đốc lâm trường Đăk Ba đã bị cách chức, nhiều thuộc cấp khác cũng nhận nhiều án kỷ luật.

Ngày 20-7, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Đắk Glei (Kon Tum) cho biết, sau khi xem xét cụ thể, đơn vị đã kỷ luật nhiều cán bộ. Trong đó cách chức ông Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Lâm trường Đăk Ba vì có khuyết điểm trong việc phân công trực trạm; chưa có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bảo vệ rừng; để cán bộ thuộc quyền quản lý không bám vị trí nhiệm vụ được giao dẫn tới việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Kỷ luật ông A Tim, Tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng xã Đăk Roong bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; khiển trách 2 ông Vũ Văn Hợp, Đinh Văn Đức, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 107, 120. Riêng ông Nguyễn Thanh Hải tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Những chiếc xe máy độ chế là phương tiện chính vận chuyển gỗ ra khỏi rừng - Ảnh: Chí Dũng 

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng khai thác, phá rừng trái phép đang diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày trên địa bàn huyện Đắk Glei.

Ngay lập tức Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, làm rõ vấn đề được phản ánh. Nếu đúng, phải có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và có các giải pháp không để xảy ra tình trạng tương tự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau chỉ đạo, ngành chức năng đi kiểm tra, phát hiện có 6 cây gỗ bị chặt với khối lượng hơn 7,8 m3. Lực lượng chức năng đã thu giữ được 5 xe máy độ chế, 0,2 mét khối gỗ, đồng thời xác định được 5 đối tượng vận chuyển gỗ trú ở xã Đăk Kroong .

Bình luận (0)

Lên đầu trang