Phó Công an phường suýt chết khi nhảy xuống hồ cứu nghi can cướp giật

Thứ Tư, 20/07/2016 05:27  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Ngày 18-7, một nghi can cướp giật bị chết đuối khi nhảy xuống hồ Đức An (Công viên Diên Hồng, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) để tẩu thoát. Phó công an phường trong lúc nhảy xuống cứu cũng bị đuối nước.

Trước đó, vào ngày 11-7, trước số nhà 212 đường Phan Đình Phùng (phường Yên Đổ, TP.Pleiku) xảy ra vụ cướp giật 2 ĐTDĐ. Qua camera an ninh, công an xác định đối tượng là Phan Thế Vĩnh (SN 1991, trú phường Ia Kring) là nghi can chính.

Mái nhà Vĩnh chạy trong quá trình bỏ trốn

6 giờ ngày 18-7, công an phường Yên Đổ mời Vĩnh về làm việc thì đối tượng lập tức bỏ chạy. Vĩnh vượt rào, chạy trên nóc nhà dân trước khi vào công viên Diên Hồng. Vĩnh chụp cổ một nữ công nhân vệ sinh, rút dao lam ra đe dọa cảnh sát. Sau đó, y lao xuống hồ Đức An với ý định bơi qua bờ bên kia để chạy trốn nhưng bị đuối giữa chừng.

Lúc này, đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Phó Công an phường Yên Đổ liền lao xuống hồ để cứu nhưng cũng bị đuối. Chiến sỹ bảo vệ Công viên là Bùi Thanh Hưng nhanh trí vứt phao cứu hộ rồi cùng quần chúng nhảy xuống hồ cứu người.

Hồ nước nghi can Vĩnh nhảy xuống

Quá trình hô hấp nhân tạo, ông Thiện được cứu sống. Còn Vĩnh tử vong vì bị nghẽn hô hấp.

Được biết, Vĩnh có hộ khẩu ở huyện Ia Grai, là sinh viên trường Đại học Nông Lâm, phân hiệu Gia Lai. Sau khi tổ chức khám nghiệm, thi thể Vĩnh được bàn giao cho gia đình mang về mai táng.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang