Cần Thơ: Điều tra cán bộ thi hành án trộm vật chứng của nhiều vụ án

Thứ Tư, 13/07/2016 12:21  | Thiện Thảo

|

(CAO) Trong thời gian làm chuyên viên kiêm thủ kho Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Tăng Phúc Duy (36 tuổi) đã  trộm 9 điện thoại di động và bỏ túi gần 40 triệu đồng tiền tang vật.

Ngày 11-7, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Tối cao mở rộng điều tra vụ cán bộ Thi hành án tham ô tài sản. Trước đó, nơi đây triển khai quyết định khởi tố, bắt giam Tăng Phúc Duy, nguyên chuyên viên, thủ kho Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều về hành vi tham ô tài sản.

Đến nay, hành vi sai phạm của Duy đã được làm rõ. Ngày 24-9-2015, Chi cục tổ chức tiêu hủy, sung công vật chứng của một số vụ án gồm 2 điện thoại di động. Khi lập thủ tục xuất kho, phát hiện điện thoại iPhone 5, vật chứng của Phan Văn Hiệu có dấu hiệu bị tháo bung, mạch điện đứt rời, không sử dụng được. Đối chiếu với biên bản bàn giao ngày 2-2-2015, Hội đồng xử lý vật chứng mời điều tra viên thụ lý vụ án trên xác định, thời điểm bàn giao, chiếc điện thoại iPhone 5 trên vẫn còn sử dụng được.

Trước đó, Chi cục phát hiện 2 điện thoại đắt tiền thuộc vật chứng của bị can gồm Nokia 8800, Vertu... cũng bị tróc tem bảo hành, máy bị mở ốc vít...

Duy đang nghe cán bộ Viện kiểm sát đọc lệnh bắt - Ảnh: Thiện Thảo 

Trước biểu hiện trên, ngày 9-10-2015, Chi cục tiến hành kiểm tra kho tang vật, không tìm thấy vật chứng trong kho gồm hàng loạt điện thoại đắt tiền, xe gắn máy cùng hàng chục triệu đồng của 15 vụ việc. Ngày 13-10-2015, Duy mang vào cơ quan tự nộp một số vật chứng với lý do tự quản lý, cất riêng ở nhà sợ mất.

Bước đầu, Duy nộp 3 điện thoại di động hiệu Nokia. Các vật chứng còn lại, Duy hứa từ từ khắc phục. Kiểm tra tang vật là tiền mặt trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng bị Duy bỏ túi sử dụng. Ngày 3-1-2013, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều chuyển giao vật chứng vụ án Nguyễn Thị Thanh Thúy và Lê Thị Bạch Huệ về hành vi trên. Tổng số tiền tang vật 2 vụ án hơn 21 triệu đồng cùng 8 điện thoại di động.

Khi kiểm tra kho, toàn bộ vật chứng trên không cánh mà bay. Chị cục nhiều lần nhắc nhở, Duy nộp khắc phục số tiền trên và giao lại một số điện thoại không sử dụng được. Ngày 7-12-2015, Duy có bản tự tự kiểm thừa nhận không làm thủ tục nhập kho 10 cái điện thoại và bỏ túi sử dụng hơn 20 triệu đồng.

Ngày 27-1-2016, Chi cục Thi hành án quận Ninh Kiều ra quyết định buộc thôi việc và khai trừ Đảng đối với Duy. Ngoài ra, Chi cục phát hiện Duy không nhập kho chiếc xe gắn máy đắt tiền để nàh sử dụng. Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đang mở rộng điều tra nhiều sai phạm của Duy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang