(CATP) Thời điểm các tân sinh viên nhập học cũng là lúc đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, tung chiêu thức mới, thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản. Mùa tuyển sinh năm nay, ngoài mục tiêu nhắm vào sinh viên và phụ huynh, kẻ xấu còn dùng thủ đoạn lừa đảo những người đang có nhu cầu tìm việc làm.
Trường Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) vừa phát đi cảnh báo "nóng", liên quan đến tình trạng mạo danh nhà trường đăng thông tin giả về tuyển dụng nhân sự, phục vụ công tác giảng dạy cho trường. Kẻ gian ngụy tạo trang web giả, nhìn qua khá giống với trang chính thức của trường với đầy đủ giao diện, logo, hình ảnh cán bộ, giáo viên được sao chép lại. Dĩ nhiên, không bao giờ thiếu địa chỉ các "đầu mối" liên hệ, gồm: website, email nhưng chỉ có điều chúng là hàng giả.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường sớm phát hiện thông báo mạo danh này trên mạng xã hội nên đã triển khai các biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo mọi người. Trường cũng khẳng định rõ đây không phải thông tin do trường phổ biến. Động thái tích cực này cũng cho thấy vai trò quan trọng của cơ quan, trường học, các địa chỉ kẻ xấu có thể lợi dụng để phát tán kịch bản lừa đảo trong việc phát hiện, ngăn ngừa từ xa.

Cô Nguyễn Thị Hồng An - Hiệu trưởng trường THCS Hiệp Phú, P.Tăng Nhơn Phú (TPHCM) hướng dẫn kiến thức sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh
Tháng 9/2024, trường này cùng với một số trường khác cũng ban hành thông báo chính thức, nhắc nhở sinh viên cảnh giác với màn kịch giả danh nhà trường, yêu cầu chuyển khoản đóng học phí. Người thân của một số sinh viên tại quê nhà cũng gặp phải tình trạng kẻ lạ xưng danh cán bộ trường, gọi điện hù dọa con em đang học bị kỷ luật hoặc nợ môn, phải cung cấp thông tin và chuyển khoản đóng lệ phí.
Trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa cho tân sinh viên (thường tổ chức vào tháng 9), các trường đại học, cao đẳng đều có nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây chính là nỗ lực trang bị "cẩm nang" tự bảo vệ mình, cho sinh viên khi mới chân ướt chân ráo đến nhập học tại những thành phố lớn. Nhiều bạn trẻ nhờ được cung cấp lớp "áo giáp" này mà biết nhận diện chân tướng kẻ lừa đảo vô hình trên không gian mạng, thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Nữ sinh viên P.T.M.T (quê tỉnh Gia Lai) đang học tại TPHCM chia sẻ: "Tôi từng nhận được những cuộc gọi mạo danh cán bộ địa phương nơi quê nhà, yêu cầu về gấp để bổ sung, hoàn chỉnh thông tin cá nhân trên VNeID. Rất may lớp học kỹ năng sống ngay từ đầu năm thứ nhất đã giúp tôi có "vắc xin" phòng bị. Tôi còn kể lại với giảng viên bộ môn để tiếp tục phổ biến cho nhiều bạn khác".
Các chương trình sinh hoạt dù sao cũng chỉ diễn ra vài ngày. Rất cần mỗi người dân, sinh viên, học sinh duy trì thói quen tốt, cập nhật tin tức hàng ngày qua báo chí chính thống. Phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng xấu luôn biến ảo, muôn hình vạn trạng và rất khó lường. Kẻ gian cũng bắt đầu xây dựng "kịch bản" lừa đảo từ những tin thời sự nóng hổi, được nhiều người quan tâm để từ đó thực hiện thao túng tâm lý.
Hiệu quả hơn nữa có lẽ các trường mỗi khi thông báo chiêu sinh, cần nêu rõ trong văn bản về các số điện thoại giải đáp, địa chỉ trang web chính thức, email nhằm giúp sinh viên nắm bắt một số kiến thức cơ bản, tránh nhầm lẫn với thông tin khác dù thoạt nhìn có vẻ giống nhau.

Trang web mạo danh trường Đại học Tài chính - Marketing
Nhiều "ngón nghề" khác tuy "bổn cũ soạn lại", song vẫn còn phát huy tác dụng nên kẻ gian tiếp tục sử dụng. Gửi tin nhắn thông báo thẻ tín dụng đứng tên người dân, đang hoạt động tại nước ngoài, số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng kèm theo đường link chứa mã độc. Người đọc rất dễ bị hoang mang, vội nhấp vào đường link lạ để khai báo thông tin, chứng minh trong sạch. Chỉ cần thao tác đơn giản này cũng đủ khiến cho "tài khoản của quý khách còn 0 đồng".
Mới đây, một chiến sĩ CSGT ở Hà Nội bị 2 "quái xế" tông xe máy vào người, đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngay lập tức xuất hiện chiêu trò quen thuộc, đứng ra quyên góp trên mạng, gia đình đã phải lên tiếng để tránh bị hiểu lầm. Chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa rồi cũng bị đối tượng lừa đảo nhân cơ hội mạo danh, đứng ra nhận tiền chuyển khoản. Kẻ xấu rất "nhạy" trong việc lợi dụng những sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.
Người hiểu biết cần chú trọng chia sẻ lại với cộng đồng, để ai cũng cảnh giác. Đừng quên lưu số điện thoại của cơ quan bảo vệ pháp luật trong danh bạ. Gặp phải cuộc gọi, tin nhắn nghi ngờ lừa đảo, mọi người không nên trả lời ngay. Một trong những phương thức của tội phạm "mũ đen" chính là hối thúc, gấp gáp và yêu cầu "giữ bí mật", cụ thể như các vụ "bắt cóc online". Người dân cần bình tĩnh, cúp máy và gọi đến các địa chỉ tin cậy, kế "hoãn binh" này luôn hiệu quả trong việc bảo vệ bản thân.