Cháy quán cà phê nghi bị đốt, thiệt hại hơn 300 triệu đồng

Thứ Hai, 20/06/2016 18:46  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một vụ cháy nghiêm trọng khiến quán cà phê bị thiêu rụi. Vợ chồng chủ quán ngủ bên trong may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Chiều 20-6, lãnh đạo Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh vụ cháy một quán cà phê xảy ra trên địa bàn.

Vụ cháy khiến quán Cà phê Xanh bị thiêu rụi

Vào lúc 1 giờ ngày 20-6, ngọn lửa phát ra ở quán cà phê Xanh (khu vực đập đá Thiện Quý, tiểu khu 2, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) do vợ chồng anh Vũ Trọng Bình (SN 1984) và Nguyễn Thị Hiến (SN 1987, trú thôn Vạn Thắng 9, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia) làm chủ.

Do vật liệu ở quán chủ yếu bằng gỗ, lá nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan ra toàn bộ diện tích khoảng 150m2. Chủ quán cùng người dân địa phương phát hiện sự việc liền báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an huyện Tĩnh Gia, Công an thị trấn Tĩnh Gia và người dân đến hiện trường tiến hành dập lửa. Gần 2 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa bắt nguồn từ cửa quán, nơi không có hệ thống điện

Hậu quả vụ cháy khiến toàn bộ khuôn viên quán cùng các trang thiết bị máy móc, bàn ghế… bị thiêu rụi, ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Riêng tiền mặt bị cháy hơn 50 triệu đồng.

Anh Vũ Trọng Bình kể lại: “Khoảng 1 giờ, vợ chồng tôi đang ngủ thì nhìn qua cửa kính thấy có ánh sáng nên hốt hoảng chạy ra xem thì thấy lửa bốc cháy từ phía cửa ra vào. Ngọn lửa cháy rất nhanh khiến quán bị thiêu rụi. May mắn vợ chồng kịp thoát ra ngoài, không cứu được tài sản nào”.

Ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng

Anh Bình cho biết, nguyên nhân chập điện bị loại trừ do phía trước cửa quán không có hệ thống điện. Anh Bình nhận định có thể do có người phóng hỏa đốt quán.

Hoàn cảnh gia đình anh Bình đang rất khó khăn do bao nhiêu vốn liếng đầu tư hết vào quán.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, điều tra vụ cháy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang