Chiếm đoạt tài sản, ngồi tù 7 năm

Thứ Ba, 23/08/2016 00:13  | Hải Đường

|

(CAO) Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Đình Cường (32 tuổi), trú xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ở huyện Tây Giang, Quảng Nam.

Theo cáo trạng, tháng 2-2016, thông qua mạng Zalo, chị Tạ Thị Hồng Hậu (22 tuổi) trú huyện Nông Sơn, Quảng Nam đang công tác tại Bưu điện huyện Tây Giang quen biết với một thanh niên tên Mạnh. Sau đó, Mạnh tự giới thiệu mình trung uý công an và đang công tác tại Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Đến ngày 12-6, chị Hậu mượn chiếc cặp của Mạnh để bỏ vào trong đó trên 567,7 triệu đồng tiền chi trả chế độ người có công ở xã Bhalêê, huyện Tây Giang. Đến sáng ngày 13-6, sau khi ăn sáng với Mạnh xong, chị Hậu phát hiện mình quên mang hộp mực điểm chỉ nên nhờ Mạnh chở về cơ quan để lấy. Trong lúc chị Hậu vào cơ quan để lấy hộp mực thì Mạnh phóng xe máy đi, mang theo chiếc cặp đựng số tiền trên của chị Hậu. 

Đối tượng Trần Đình Cường - Ảnh: Hải Đường 

Ngay sau đó, chị Hậu báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng, qua biện pháp nghiệp vụ, ngày 14-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện và bắt giữ Mạnh khi đang lẩn trốn ở Hà Tĩnh cùng với xe máy và 562 triệu đồng của chị Hậu.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận tên thật Trần Đình Cường (32 tuổi), trú xã Tiến Lộc và nói dối mình là công an để lợi dụng chị Hậu sơ hở đã chiếm đoạt tài sản của chị rồi chạy trốn về quê nhà.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Cương 7 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang