Cô gái bị cướp giật túi xách ở trung tâm Sài Gòn đã tử vong

Thứ Năm, 30/06/2016 13:51

|

(CAO) Bị tên cướp giật túi xách chứa 17 triệu đồng, chị Tuyền cố gắng giật lại và ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân tử vong do vết thương phần đầu quá nặng.

Cô gái bị tên cướp giật túi xách trên đường ra bến xe về quê giỗ cha

Sáng 30-6, tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp), nạn nhân của vụ cướp giật xảy ra lúc rạng sáng 27-6 trên địa bàn Q.1 (TP.HCM) đã tử vong do chấn thương não.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 27-6, anh Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, tài xế xe ôm, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển xe máy chở chị Tuyền từ Q.Bình Thạnh ra bến xe Miền Tây để về quê giỗ cha.

Đoạn đường chị Tuyền bị tên cướp giật túi xách

Đến giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM), một nam thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách của chị Tuyền đang đeo trên người.

Bị cướp, chị Tuyền cố gắng giật lại nhưng tên cướp giật rất mạnh khiến chị ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Gây án xong, tên cướp rồ ga chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, chị Tuyền người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng xuất huyết não, hôn mê sâu.

Clip tên cướp táo tợn giật giỏ xách trên đường phố Sài Gòn

Được biết, chị Tuyền tính tình hiền lành, làm công nhân. Hai ngày nữa là ngày giỗ cha nên chị Tuyền tranh thủ về sớm và không may bị giật túi xách nhưng tên cướp không lấy được. Số tiền 17 triệu đồng trong túi xách vẫn còn nguyên.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy lùng hung thủ gây án.

Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm

Sau sự việc chị Lê Thị Bích Tuyền bị cướp giật dẫn đến té đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não xảy ra vào ngày 27-6, tại giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (Q.1),Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tích cực vận động quần chúng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tố giác, báo tin về tội phạm và tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh cần tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc khám chữa bệnh, giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp khác đối với trường hợp của chị Tuyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang