Thấy con sử dụng ma túy, mẹ đem bán kiếm lời

Thứ Năm, 30/06/2016 05:08  | Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 29-6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Đức Huy (SN 1995, trú tổ 11 Đồi Trại Thủy, Phương Sơn, Nha Trang) 8 năm tù, Nguyễn Thị Phương Thảo (mẹ ruột Huy, SN 1978, trú tổ 11 Đồi Trại Thủy) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy do rút kháng cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 7 giờ 10 ngày 28-6-2015 tại khu vực đất trống thuộc tổ 11 Đồi Trại Thủy, Công an TP Nha Trang phát hiện, bắt quả tang Huy và Thảo đang bán cho Trần Quang Phúc 1 tép heroin với giá 200.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai số ma túy trên do Huy lấy của mẹ là Thảo đem đi bán, đổi lại Huy được Thảo cho ma túy sử dụng và tiền tiêu xài hằng ngày.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Huy đang ở nhà tại tổ 11 Đồi Trại Thủy thì Phúc đến hỏi mua 1 tép ma túy, Huy đồng ý nhận của Phúc 200.000 đồng, Huy đến đưa tiền cho Thảo ngồi gần đó rồi nhận 1 tép ma túy đem giao cho Phúc thì bị bắt quả tang.

Huy thừa nhận đã bán trái phép ma túy heroin cho Phúc trước đó nhiều lần, gần nhất cách ngày bị phát hiện bắt quả tang 1 tuần, Huy đã bán cho Phúc 1 tép ma túy với giá 200.000 đồng tại nơi Huy ở.

Bị cáo Huy và Thúy trước vành móng ngựa

Ngoài ra, Huy còn bán trái phép ma túy nhiều lần cho Nguyễn Thành Đức tại nơi ở thuộc tổ 11 Đồi Trại Thủy, lần gần nhất vào đêm 27-6-2015, Huy đã bán cho Đức 2 tép ma túy với giá 400.000 đồng.

Trước đó ngày 23-6-2015 Huy đã bán cho Đức 1 tép heroin với giá 200.000 đồng. Theo Thảo số ma túy có được để đưa Huy đi bán, là do Thảo mua của một người tên Ốc Tiêu tại khu vực hẻm 85 Phương Sài, 10 tép ma túy với số tiền 1 triệu đồng để sử dụng và đưa Huy đi bán cho người nghiện.

Theo nhận định của HĐXX sơ thẩm hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, để có ma túy sử dụng, đã nhiều lần thực hiện việc bán trái phép ma túy, tác hại của hành vi các bị cáo thực hiện là rất lớn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, bị cáo Huy khi biết mẹ mình là Thảo có ma túy để sử dụng, bị cáo đã khởi xướng việc mua bán ma túy cho những người nghiện để kiếm lời, bị cáo cũng là người trực tiếp thực hiện giao dịch bán ma túy cho những người nghiện nên tính chất nguy hiểm của hành vi cao hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang