Một ngày theo chân lực lượng 113 trấn áp tội phạm ở TP.Biên Hoà

Thứ Tư, 29/06/2016 11:15  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 28-6, Đội liên ngành phối hợp cùng cảnh sát 113 công an tỉnh Đồng Nai tuần tra trên địa bàn TP.Biên Hoà. Buổi làm việc, Đội đã liên tiếp bắt giữ tang vật và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật bàn giao lực lượng chức năng giải quyết.

Vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, cùng với sự hỗ trợ của Cảnh sát 113 sau khoảng 20 phút, tổ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) mới đưa được xe đầu kéo vi phạm giao thông về trụ sở công an phường để giải quyết.

Thời điểm trên tổ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực ngã tư Vũng Tàu (Công an Đồng Nai) phát hiện xe đầu kéo 73C-035.31 do tài xế Phan Thanh Chuyền (37 tuổi) và phụ xe Trần Xuân Hóa (cùng quê Quảng Bình) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ Cổng 11 đến ngã tư Vũng Tàu đi sai làn đường.

Khi đến ngã tư Vũng Tàu (P.An Bình), tổ tuần tra kiểm soát giao thông tại đây ra hiệu dừng xe để xử phạt, tài xế cho xe chạy xe đến cây xăng gần đó mới dừng lại. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế xuống xe để lập biên bản nhưng tài xế và phụ xe đóng kín cửa, cố thủ trong cabin, đồng thời không cho lực lượng chức năng tiếp cận.

Trước sự chống đối của tài xế và phụ xe, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông đã nhờ lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ mới đưa được cả hai về trụ sở công an P.An Bình làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định.

Trong một vụ khác, đến khoảng 21 giờ ngày 28-6, lực lượng tuần tra cảnh sát 113 công an Tỉnh Đồng Nai đã bàn giao tang vật cho công an P.An Bình (TP.Biên Hoà) để mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan đem theo hàng nóng trong cốp xe máy chạy trên đường Bùi Văn Hoà.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên 2 đối tượng đi trên xe máy Atila Bs:60V6-6670 lưu thông trên đường Bùi Văn Hoà hướng từ công viên tam hiệp-cổng khu công nghiệp Biên Hoà chở theo nhiều mã tấu và hàng nóng. Thấy khả nghi lực lượng chức năng áp sát và kiểm tra trong cốp xe có nhiều hàng nóng. Khi bị phát hiện các đối tượng đã bỏ chạy.

Chiếc xe cùng tang vật được di chuyển về công an P.An Bình để giải quyết, phục vụ điều tra.

Chiếc xe tang vật - Ảnh: Thể Trịnh 
Một tang vật khác của các đối tượng - Ảnh: Thể Trịnh

Đến 21 giờ đêm, trên địa bàn TP.Biên Hoà xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Thấy tiệm vàng không còn khách đồng thời người giữ xe vào nhà, nam thanh niên bịt mặt, đội mũ lưỡi trai bất ngờ lẻn vào tiệm vàng Kim Châu Quốc Bảo ( đường Bùi Văn Hoà, P. Long Bình, TP Biên Hòa) rồi bất ngờ dùng dùi cui gỗ vào đập tủ kính cướp vàng. 

Do quá bức xúc nhiều người dân đi đường đã lao vào đánh khiến nạn nhân bất tỉnh. Lực lượng 113 Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt khống chế đưa nạn nhân đi cấp cứu trong bệnh viện. Lúc này, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng - Ảnh: Thể Trịnh 

Cùng thời điểm trên đường Bùi Văn Hoà lực lượng liên ngành cũng bắt giữ một chiếc xe máy Atila Bs:60V6-6670 chạy trên đường Bùi Văn Hoà chở theo mã tấu và dao giấu trong cốp xe. Khi đến địa phận P.An Bình bị người dân phát hiện 2 đối tượng đi trên xe bỏ chạy, phương tiện sau đó được di dời về trụ sở công an P.An Bình (TP.Biên Hoà) phục vụ công tác điều tra.

Người dân bàng hoàng sau vụ cướp tiệm vàng

Bình luận (0)

Lên đầu trang