Phụ xe đâm chết đồng nghiệp bằng 12 nhát kéo

Thứ Tư, 29/06/2016 07:22

|

(CAO) Bị Sơn liên tục chửi mắng và trong cơn tức giận, Trường dùng kéo đâm liên tiếp 12 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong...

Thanh niên rút dao đâm chết người bán hàng rồi tự sát

Ngày 28-6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, quê Nam Định) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Trường và Hồ Thanh Sơn (SN 1986, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng làm phụ xe cho một xe khách chạy tuyến Bắc - Nam. Trong quá trình làm việc, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và Sơn bị đuổi việc sau đó.

Sơn nghĩ rằng vì Trường mà mình bị đuổi việc nên liên tục chửi bới. Khoảng 18 giờ ngày 1-10-2015, thấy Trường ngồi uống nước trong bến xe Miền Đông, Sơn tiến tới gây hấn.

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường bật khóc tại phiên tòa xét xử lưu động

Bực tức, Trường lấy cây kéo trong quán nước rồi đi tới chỗ Sơn mời thuốc hút. Sơn không nhận mà dùng tay đấm thẳng vào mặt đồng nghiệp. Lúc này, Trường dùng kéo đâm liên tục vào phần bụng, ngực của Sơn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Trường rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân kịp thời chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Trường cho rằng mình không cố ý giết người và do Sơn thường xuyên tìm cách gây gổ nên không kìm chế được cơn tức giận của bản thân.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trường mức án 15 năm tù về hành vi giết người.

Giải quyết va chạm giao thông bất thành, thanh niên dùng dao đâm chết người

Bình luận (0)

Lên đầu trang