8 đối tượng buôn hơn 4.300 tấn đường ra hầu tòa

Thứ Tư, 29/06/2016 05:44

|

(CAO) Ngày 28-6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiến hành xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu trên 4.300 tấn đường từ Campuchia vào Việt Nam, với giá trị trên 60,5 tỷ đồng.

Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.333 lượng vàng

Theo đó, bị cáo Vi Ngươn Thạnh (50 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) là đối tượng cầm đầu. Bị cáo này được biết đến với biệt danh “Tỷ đường”. Đồng bọn của y gồm Huỳnh Hữu Tân, Trần Thị Thu Hồng, Dương Quang Thố, Lê Tòng Quang, Trần Thị Hoa Phượng, Huỳnh Trung Hòa và Nguyễn Văn Tùng (cùng ngụ An Giang).

Theo cáo trạng, ngày 2-2015, tại khu vực cống Ba Nhịp (xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc, An Giang), Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng, Huỳnh Trung Hòa tổ chức vận chuyển đường lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Trùm buôn lậu đường và đồng bọn

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 44 bao đường mang nhãn hiệu Minh Minh Long trên vỏ lãi và xe ô tô tải. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh đường cát của một số cá nhân, doanh nghiệp ở TP.HCM, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đã thu giữ trên 88 tấn đường các loại.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra cho thấy, vào cuối tháng 12-2014, do nhu cầu tiêu thụ đường dịp Tết Nguyên đán tăng cao, Vi Ngươn Thạnh đã móc nối với “Út Gò” ở Campuchia để mua đường Thái Lan hoặc đường Campuchia vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Vi Ngươn Thạnh

Để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ, “Tỷ đường” đã thuê Tân, Hồng, Hòa…làm nhiệm vụ canh gác tại khu vực cống Ba Nhịp và một số tuyến đường trọng điểm, chỉ đạo tổ chức vận chuyển và bốc vác đường lậu vào ban đêm, chỉ đạo Phượng viết hóa đơn mua bán đường khống qua lại giữa 3 doanh nghiệp, công ty do y thành lập với một số công ty, doanh nghiệp khác nhằm hợp thức hóa 4.338,4 tấn đường, giá trị trên 60,5 tỷ đồng từ ngày 12-1 đến 7-2-2015, thu lợi gần 650 triệu đồng.

Theo kế hoạch xét xử, dự kiến vụ án này diễn ra từ 28-6 đến 4-7.

Bình luận (0)

Lên đầu trang