Vụ nam sinh là con trai Chủ tịch xã bị đánh tử vong: Do mâu thuẫn tình cảm

Thứ Ba, 12/07/2022 19:48

|

(CAO) Tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII vào sáng 12-7, Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong là do mâu thuẫn về tình cảm.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 11-7, tại nhà văn hoá thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương, em Đặng Quang H (SN 2006, trú xã Hồng Phong) đang dạy các cháu thiếu niên ở nhà văn hoá thôn Đồng Hội thì xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đến gọi H ra ngoài nói chuyện.

Sau khi ra ngoài, nhóm đối tượng đã tấn công em H khiến nạn nhân gục xuống, rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành sơ cứu, nhưng do thương tích quá nặng, em H đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nhóm đối tượng đánh em H.

Được biết, H là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, vừa học hết lớp 10 trường THPT Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang. Do được nghỉ hè, em H đã tham gia hướng dẫn các em thiếu nhi sinh hoạt hè. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang