Kẻ thực hiện 30 vụ trộm đào 2 hầm để trú ẩn, giấu 4 khẩu súng

Thứ Tư, 13/01/2021 16:24

|

(CAO) Khám xét nhà đối tượng, Công an phát hiện, thu giữ hàng loạt tài sản có giá trị cùng 20 con dao rựa các loại, 4 khẩu súng.

Ngoài ra, can phạm mua một bộ tóc giả và thường đội để cải trang khi "đột vòm" trộm cắp. Phía trước nhà lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi để theo dõi từ xa, khi có người lạ xuất hiện sẽ tìm cách lẩn trốn.

Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng, trong đó Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, trú phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) là kẻ chủ mưu, có hành vi, phương thức thủ đoạn, mức độ quy mô; tàng trữ nhiều loại súng, hung khí rất nguy hiểm.

Các đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng Luân còn đào 2 hầm chôn giấu 4 khẩu súng và ẩn nấp.

4 khẩu súng Công an thu giữ của đối tượng

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân, cạy cửa trộm cắp tài sản. Từ nguồn tin báo, qua xác minh, thu thập chứng cứ, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bắt được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp là Nguyễn Thành Luân.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân bị cảnh sát bắt giữ 

Khám xét nơi ở của Luân tại số nhà 79/5/16, đường 19 tháng 5 (phường Ea Tam), trinh sát phát hiện hàng loạt tài sản có giá trị mà Luân đã trộm cắp được, gồm: hàng chục tượng gỗ, bàn ghế gỗ các loại, 4 khẩu súng, 6 viên đạn, trên 20 dao rựa...

Công an còn phát hiện, sau vườn nhà, Luân đào 2 cái hầm bí mật. Một hầm Luân cất giấu ma túy và lẩn trốn khi lực lượng chức năng xuất hiện. Hầm còn lại Luân tàng trữ 176 kg pháo các loại để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngoài ra, Công an còn thu được một bộ tóc giả. Luân sau đó khai rằng, dùng để cải trang khi đi trộm cắp. Phía trước nhà, Luân còn lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi để theo dõi từ xa, khi có người lạ xuất hiện sẽ tìm cách lẩn trốn.

Tài sản đối tượng cùng đồng bọn trộm cắp

Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ thêm đồng bọn của Luân là Đặng Đinh Hồng Giang (35 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột).

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ giữa năm 2020 đến nay, Luân đã thực hiện trót lọt trên 30 vụ trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Riêng 4 khẩu súng sau khi gửi Viện khoa học Hình sự, Bộ Công an phía Nam giám định, xác định 2 khẩu có tính năng như súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi và 1 súng thể thao. Luân từng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng.

Hầm để giấu súng, ma tuý, pháo lậu và khi cần thì trú ẩn do can phạm đào trong vườn nhà

Bình luận (0)

Lên đầu trang