Gây án ở Khánh Hòa, sa lưới tại TPHCM

Thứ Tư, 13/01/2021 12:11  | Khắc Lãm

|

(CATP) Chiều 11-1, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, Lê Văn Tiến (ảnh, 35 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang; đối tượng cứa cổ tài xế GrabBike để cướp tài sản) đã sa lưới.

Thông tin ban đầu, chiều 10-1-2021, anh Phan Hoàng Giang (SN 1996, chạy xe ôm công nghệ ở TP.Nha Trang; là nạn nhân bị tên cướp cứa cổ vào tối 4-12-2020) bất ngờ nhận cuộc gọi từ cán bộ điều tra Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Nha Trang, mời đến nhận dạng nghi phạm.

Vừa gặp mặt, anh Giang đã nhận ra người đàn ông vờ thuê anh chở đến khu vực cầu Ké (xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang) trong đêm rồi ra tay gây án. Cùng với những chứng cứ thu thập được, ngay trong tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Nha Trang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tiến về hành vi cướp tài sản.

Như Báo Công an TPHCM thông tin, sau khi bị đối tượng cướp tài sản, gây thương tích vào tối 4-12-2020, anh Giang đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị. Rạng sáng hôm sau, vụ việc mới được trình báo đến Công an TP.Nha Trang. Từ những thông tin ban đầu thu thập được, lực lượng trinh sát nhanh chóng điều tra. Thời điểm xảy ra vụ án vào ban đêm, không có nhân chứng, hung thủ cũng không dùng phần mềm gọi xe trên điện thoại di động, khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Vài ngày sau, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Nha Trang xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, truy xét đối tượng. Cùng với việc rà soát địa bàn, sàng lọc nghi phạm, những cung đường mà nạn nhân chở nghi phạm đi qua được trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi lại. Qua đó, các điều tra viên xác định nghi phạm chính là Tiến. Đầu tháng 1-2021, khi trinh sát ập đến căn phòng trọ mà gã thuê trên đường Ngô Văn Sở (P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) thì đối tượng đã bỏ đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-1, xác định Tiến đang lẩn trốn tại Q12 (TPHCM), một tổ công tác lập tức lên đường. Được sự phối hợp nhiệt tình của lực lượng CAQ12, đến chiều 9-1, Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ thuộc chung cư An Sương. Được dẫn giải về Nha Trang, tại cơ quan điều tra, Tiến khai do bị chủ đề đòi nợ hơn 30 triệu đồng đã thua trước đó nên vạch ra kế hoạch thuê xe ôm, cướp tài sản để bán trả nợ.

Tuy nhiên, khi dùng dao cứa cổ tài xế, nạn nhân kêu la thảm thiết nên Tiến sợ hãi, bỏ chạy khỏi hiện trường và chui vào bụi cây ven đường ẩn nấp. Hơn 1 giờ sau, y ra đường 23-10, bắt xe thồ về nhà một người bà con ở P.Phước Hòa (TP.Nha Trang) ăn nhậu. Ngày 5-12-2020, Tiến bỏ trốn vào Q12, xin làm thợ sơn nước cho một chủ thầu xây dựng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang