Thanh Hóa:

Đâm chết anh ruột rồi đến cơ quan công an đầu thú

Thứ Năm, 07/07/2016 08:32  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Bức xúc vì anh ruột mang xe máy đi cầm đồ lấy tiền cá độ bóng đá, người em dùng dao nhọn đâm chết anh trai rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế taxi sát hại nữ sinh viên cướp tài sản

Ngày 6-7, Công an Thanh Hóa cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Tùng, trú tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi dùng dao nhọn đâm chết anh ruột. Sự việc đau lòng nói trên xảy ra vào sáng 5-7, tại thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc em trai đâm chết anh ruột

Khi nghe tiếng kêu thất thanh, người dân chạy tới nhà anh Nguyễn Văn Tới (30 tuổi) thì phát hiện anh Tới đã tử vong. Nạn nhân chết trong tư thế nằm dưới chân cầu thang, cơ thể chảy nhiều máu. Trong căn nhà lúc này còn có vợ nạn nhân và em trai nạn nhân là Nguyễn Văn Tùng (19 tuổi).

Tại cơ quan công an, Tùng khai, do bức xúc việc anh ruột là Nguyễn Văn Tới mang xe máy của gia đình đi cầm đồ lấy tiền cá độ bóng đá nên Tùng đã dùng dao nhọn đâm chết anh trai. Được biết Nguyễn Văn Tùng vừa tham dự xong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang