Đâm người gần Ga Sài Gòn, một Việt kiều bị kháng nghị tăng án

Chủ Nhật, 29/05/2016 05:54  | Kim Phát

|

(CAO) Va quẹt giao thông trên đường, không ai nhường nhịn ai dẫn đến đánh nhau. Một Việt kiều đã lấy dao trong cốp xe đâm đối phương trọng thương.

Lãnh đạo VKSND TP.HCM cho biết vừa ký kháng nghị yêu cầu TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Trung Hậu (SN 1984, Việt kiều) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Trung Hậu

Khoảng 17 giờ ngày 14-7-2015, Hậu chở vợ lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên hướng từ Ga Sài Gòn về Vòng xoay Công trường Dân Chủ (quận 3) thì xảy ra va quệt giao thông với Nguyễn Đăng Long.

Cho rằng mình đi đúng luật nên Hậu lớn tiếng, cãi nhau dẫn đến xô xát với Long. Thấy chồng bị Long đánh, Lưu Yến Châu (vợ Hậu) có dùng nón bảo hiểm đánh Long.

Đang lưu thông trên đường, Nguyễn Quyền (bạn Long) thấy bạn bị đánh nên dừng xe đánh Hậu ngã xuống vỉa hè. Hậu chạy lại cốp xe lấy dao đuổi Long và Quyền bỏ chạy.

Hỗn chiến sau vụ va quẹt xe, nam thanh niên bị đâm chết

Sau đó, Hậu đạp ngã xe Long rồi lên xe cùng vợ con bỏ đi. Đi được một đoạn, thấy Long đang chạy bộ trên đường nên Hậu dừng xe chắn ngang trước mặt. Lúc này, Long dùng chân đạp vào xe và dùng tay đấm vào mắt trái của Hậu.

Bị đánh, Hậu dùng dao đâm Long trọng thương rồi bỏ trốn. Long gục trên đường và được người dân đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 47%.

Xử sơ thẩm, VKSND TP.HCM đề nghị hình phạt từ 12 đến 14 năm tù nhưng TAND TP.HCM xử phạt Nguyễn Trung Hậu mức án 7 năm tù. Cho rằng hình phạt không tương xứng với tính chất, hành vi và mức độ nguy hiểm nên VKSND TP.HCM kháng nghị tăng án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang