Thanh Hóa:

Chém chết mẹ vợ và vợ rồi tẩm xăng tự thiêu

Thứ Bảy, 28/05/2016 10:40

|

(CAO) Sau khi dùng dao chém chết chính vợ mình cùng mẹ vợ, hung thủ tẩm xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Thảm án xảy ra vào rạng sáng nay 28-5, tại thôn Đông, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa khiến 3 người tử vong. Anh Vi Văn Sáu - Phó Công an xã Xuân Thọ cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1-2 giờ sáng ngày 28-5.

Căn nhà của bà Hoa nơi xảy ra sự việc

Thông tin mà Công an xã Xuân Thọ nắm bắt được, vào thời điểm trên, đối tượng Lê Huy Hướng (người xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng dao chém chết hai người là chị Quách Thị Nhung (SN 1992 - là vợ Hướng) và bà Phan Thị Hoa (SN 1970 - là mẹ vợ Hướng).

Được biết Hướng lập gia đình với chị Nhung và có một con gái 4 tuổi. Khoảng một năm nay hai vợ chồng sống phát sinh mâu thuẫn, sống ly thân. Chị Nhung đi làm ăn xa mới quay về nhà mẹ đẻ ở thôn Đông, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh để sinh sống. Chiều 27-5 chị Nhung lên nhà Hướng ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân đón con gái về xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh ngủ cùng mình. Tối cùng ngày Hướng tìm đến nhà chị Nhung rồi ngủ lại và án mạng xảy ra vào rạng sáng 28-5.

Người thân làm lễ an táng cho 2 mẹ con bà Hoa

Sau khi gây án, Hướng đổ xăng lên người mình rồi châm lửa đốt để tự tử. Hàng xóm của gia đình chị Nhung phát hiện sự việc và báo cáo với Công an xã Xuân Thọ. Khi đến hiện trường lực lượng công an thấy Hướng đang nằm thoi thóp trên sàn nhà. Mặc dù được lực lượng công an cùng người dân đưa đi cấp cứu nhưng theo Công an xã Xuân Thọ đối tượng Hướng cũng đã tử vong vào sáng 28-5.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Thiếu nữ bất ngờ ôm bình xăng lẻn vào bệnh viện Chợ Rẫy tự thiêu
Nghi án giết người và tự thiêu ở Bình Dương: Chiếc điện thoại hé lộ nguyên nhân

Bình luận (0)

Lên đầu trang