Vợ đòi ly thân, chồng tự thiêu chết cùng con trai

Thứ Bảy, 28/05/2016 14:48  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Tức giận vì vợ đòi ly thân, chồng ra phía sau ruộng bắp của bố vợ ôm con trai, tưới xăng tự thiêu khiến cả 2 tử vong.

Do cuộc sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Đoàn Thị Diễm đòi li thân với chồng là Nhan Văn Trọng (28 tuổi, trú xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Nơi Trọng ôm Hữu rồi chế xăng tự thiêu

Trong khi mẹ ruột đang sang nhà xuôi gia là ông Đoàn Văn Sương (55 tuổi) để hàn gắn tình cảm cho 2 con thì khoảng 16 giờ ngày 23-5, Trọng chở theo con trai của mình là Nhan Tuấn Hữu (7 tuổi) ra ruộng bắp nhà bố vợ rồi bất ngờ tưới xăng, ôm con tự thiệu.

Người thân lấy mền ra ứng cứu nhưng khi ngọn lửa được dập tắt, cả hai bố con bị cháy đen. Cả 2 được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Được biết, sau khi lấy nhau, Diễm và Trọng cùng đi lên Bình Dương làm đến nay gần 3 năm. Tuy nhiên, mỗi lần có rượu vào là Trọng đánh vợ vì nghĩ Diễm có bồ nhí. Ngoài ra, Trọng có tật cờ bạc nên Diễm muốn li thân.

Nhận tin, công an sở tại nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý và điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang