Đánh chết người vì mâu thuẫn từ việc từ chối đi nhậu

Chủ Nhật, 02/04/2023 17:33  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đánh bi-a và uống bia, thấy bạn đã quá say nên Nguyễn Đức Thanh (51 tuổi, ngụ Đà Nẵng) khuyên bạn ra về. Bạn tiếp tục rủ nhậu, đuổi theo gây chuyện. Lúc xô xát, Thanh đánh chết bạn.

Ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) thông tin, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thanh (SN 1972, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Theo điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 1-4, Thanh và anh N.H.Tr. (SN 1980, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) đến quán bi-a trên đường Bùi Hiển (P.Hòa An) để chơi và uống bia.

Do thua và lại thấy anh Tr. quá say, nói nhiều, Thanh thanh toán tiền và nghỉ chơi, ra ngoài. Ra khỏi quán, Tr. rủ Thanh tiếp tục đi uống bia. Thanh từ chối vì thấy anh Tr. đã quá say nên bảo anh Tr. về nhà nghỉ.

Thanh lái xe máy đi về. Anh Tr. cũng điều khiển xe máy đuổi theo sau. Lo hai người đánh nhau nên anh V.Đ.P. (SN 1999, ngụ P.Hòa An) và anh T.V.Q. (SN 2001, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) là những người cùng chơi bi-a chạy xe máy theo sau.

Khi đến đường Bắc Sơn (P.Hòa An), anh Tr. đuổi kịp Thanh và 2 người cãi nhau, xô xát. Anh P. và anh Q. vào can ngăn, khuyên anh Tr. về nhà. Anh Tr. không nghe, liên tục áp sát và khiêu khích Thanh đánh nhau. Thanh dùng tay đẩy ra thì anh Tr. tiếp tục áp sát, khiêu khích.

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Do bực tức, Thanh nắm cổ áo và đánh vào vùng mặt, đầu anh Tr. khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Thanh đưa anh Tr. vào vỉa hè nằm và gọi điện cho cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến nơi thì anh Tr. đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an Q.Cẩm Lệ cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Đà Nẵng, đại diện Viện kiểm sát và các cơ quan chức năng khẩn trương khác minh, điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thanh về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang