Hỗn chiến chết người sau câu nói “Tụi em nhậu vui thôi mấy anh nhìn hoài vậy”

Thứ Sáu, 31/03/2023 20:21

|

(CAO) Ngày 31-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt La Trung Tính (SN 2000, ngụ Sóc Trăng) mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Tài (SN 1996, ngụ Long An) 16 năm tù, Nguyễn Minh Quân (SN 1995, ngụ quận Bình Tân) 14 năm tù về tội “giết người". Liên quan vụ án, Hồ Văn Trúc Anh (SN 1992, ngụ Long An) 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 17-9-2020, hai nhóm nhậu tại quán bê Dũng số 726 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, quận Bình Tân. Nhóm một gồm: Trần Văn Cảnh, Hồ Văn Trúc Anh cùng Lê Văn Hưng, Danh Cụp. Nhóm 2 gồm: La Trung Tính, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Văn Tài và Phạm Thị Mỹ Hảo.

Trong lúc ăn nhậu, Cảnh nhìn sang bên bàn của Tính nên Tính đứng lên nói: “Tụi em nhậu vui thôi mấy anh làm gì nhìn hoài vậy”. Lúc này, Hưng đi sang bàn của Tính nói chuyện thì Quân đứng dậy cầm ly thủy tinh ném về phía bàn của Cảnh. Cuộc ẩu đả bắt đầu. Lúc đầu chỉ sử dụng ghế nhựa ném nhau. Sau đó Tính rút con dao xếp để ở trong túi quần ra tấn công Cảnh. Hai bàn nhậu dàn trận đánh nhau.

Sau khi bị đâm, Cảnh bỏ chạy, Tính đuổi theo không kịp đã quay lại quán. Khi vào lại quán, Tính thấy Tài đang đánh nhau với Trúc Anh nên cầm dao xông tới tấn công Trúc Anh. Bị dính hai nhát dao vào ngực trái, Trúc Anh bỏ chạy. Lúc này Tính thấy Hưng đang đứng nói chuyện với Quân và Hảo nên Tính xông đến cầm dao tấn công Hưng.

Sau đó, Tính cùng Quân, Tài, Hảo lấy xe chạy về nhà Quân gom quần áo và cả nhóm về Long An thuê khách sạn ngủ. Đến khoảng 12 giờ ngày 17/9/2020, cả nhóm đi đến nhà người quen của Tính chơi thì biết tin Cảnh đã chết, còn Trúc Anh và anh Hưng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nên Tính nói với cả nhóm ở tại chỗ sẽ có người quen từ Sài Gòn đưa về đầu thú, khoảng 30 phút sau thì Công an quận Bình Tân xuống đưa cả nhóm về trụ sở làm việc.

Trần Văn Cảnh chết do mất máu không hồi phục đa vết thương đâm thủng tim, thủng 02 phổi, Hồ Văn Trúc Anh bị thương tích 13%, vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng. Lê Văn Hưng thương tích 05%, vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 01/9/2021, Lê Văn Hưng có đơn bãi nại không yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang