Xử lý đối tượng giả danh 'Trưởng Công an' để... ra oai

Thứ Sáu, 31/03/2023 14:43

|

(CAO) Ngày 31-3, Công an xã Mỹ Lợi B (huyện Cái Bè, Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý một đối tượng có hành vi giả danh Công an nhân dân.

Trước đó, Công an xã Mỹ Lợi B nhận được tin báo của người dân có một đối tượng lạ mặt thường mặc trang phục công an, điều khiển xe máy hiệu Future màu xanh BS: 66B1-034.56 có biểu hiện nghi vấn, thường đến tạm trú tại hộ ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1968, ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B).

Lúc 20 giờ 30 ngày 29-3, Công an xã Mỹ Lợi B tiến hành kiểm tra hành chính hộ ông Sơn, yêu cầu đối tượng nghi vấn trên xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng đối tượng không chấp hành.

Quá trình làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Nhựt Trường (SN 1992, ngụ ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và cho biết hiện đang công tác tại Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Sau khi xác minh, xác định thông tin đối tượng khai không đúng sự thật, Công an xã Mỹ Lợi B tiến hành mời đối tượng về trụ sở công an xã làm việc và thu giữ tang vật gồm: 01 bộ trang phục cảnh sát giao thông màu vàng, 01 bộ trang phục Cảnh sát nhân dân màu xanh mạ, 01 bộ quân hàm Đại úy và 02 phù hiệu, 01 thẻ Đảng mang tên Nguyễn Nhựt Trường (cấp bậc Đại úy, chức vụ: Trưởng công an, đơn vị: Công an Tháp Mười), 01 xe máy hiệu Future, BS màu xanh: 66B1-034.56; 04 ảnh mặc trang phục công an mang quân hàm Đại úy.

Lúc này, đối tượng khai tên thật là Nguyễn Lê Học Thi (SN 2002, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Việc giả danh công an, Thi cho rằng làm với mục đích chỉ để “ra oai” với mọi người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang