Bắt kẻ nghiện một tháng 5 lần đột nhập nhà dân trộm tài sản mua ma tuý

Thứ Bảy, 01/04/2023 17:28  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngô Văn Lâm (27 tuổi, ngụ Đà Nẵng) nghiện ma túy nặng (sử dụng 2 -3 lần/ngày). Trong tháng 3-2023, đối tượng đã đột nhập nhà dân 5 lần, trộm cắp khoảng hơn 300 triệu đồng để tiêu xài và sử dụng ma túy.

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa phối hợp với Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) bắt đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khoảng 300 triệu đồng tại địa bàn Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn.

Từ đầu tháng 3-2023 đến nay, tại Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản với giá trị lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lựa chọn lúc gần sáng khi mọi người còn ngủ say, lợi dụng một số người dân sơ hở ngủ quên khóa cửa hoặc chủ nhà đi tập thể dục không đóng cửa là đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Có vụ việc khi bị hại phát hiện và truy đuổi, đối tượng còn dùng hung khí đe dọa.

Một số tang vật trong vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận các vụ việc, xác minh, rà soát, thu thập thông tin, truy xét đối tượng nghi vấn là Ngô Văn Lâm (27 tuổi, ngụ P.An Hải Đông,Q.Sơn Trà).

Sau thời gian đấu tranh, theo dõi, trưa 31-3, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) bắt giữ Lâm.

Qua đấu tranh, Lâm khai nhận, từ đầu tháng 3-2023 đến nay, Lâm đã gây ra 5 vụ đột nhập vào các nhà dân tại Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Sơn Trà để trộm cắp, trong đó có 1 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng. Sau khi gây án, Lâm tiêu xài, mua ma túy để sử dụng hàng ngày. 

Bước đầu, lực lượng Công an thu giữ được tang vật gồm 5 điện thoại di động các loại; 1 máy tính xách tay; 1 Ipad; 1 đồng hồ, 1 xe máy SH.

Ngô Văn Lâm đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, 1 tiền sự về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Ngô Văn Lâm.

Là đối tượng nghiện ma túy nặng, sử dụng ma túy 2 -3 lần/ngày, lại không có nghề nghiệp,  Lâm kiếm sống bằng trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang