Công an theo dấu, bắt “siêu trộm” chuyên đột nhập nhà cao tầng

Thứ Tư, 29/03/2023 17:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Văn Long (34 tuổi, quê Hà Nội) thường qua lại địa bàn Huế, Đà Nẵng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập các nhà cao tầng, trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT CAQ.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) thông tin, vừa phá án thành công, bắt giữ Nguyễn Văn Long (SN 1989, ngụ chung cư Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Long thực nghiệm hiện trường.

Từ sau Tết Nguyên đán 2023, CAQ.Liên Chiểu tiếp nhận nhiều trình báo về các vụ mất cắp tài sản giá trị lớn. Kẻ gian thường đột nhập vào các nhà cao tầng của người dân vào ban đêm, thường gây án vào các ngày cuối tuần.

Qua nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, CAQ.Liên Chiểu nhận định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất chuyên nghiệp. CAQ.Liên Chiểu cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau nhiều ngày đêm theo dấu, truy vết, rà soát, Công an phát hiện một đối tượng nhiều nghi vấn. Cuối tuần, đối tượng đi xe khách từ Huế vào Đà Nẵng và lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ quanh Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và đến đầu tuần sau thì rời đi.

Đối tượng lưu trú tại nhiều nhà nghỉ, khách sạn, khai tên Nguyễn Văn Tuấn, không xuất trình giấy tờ tùy thân với lý do bị mất. Đối tượng không sinh sống tại quê. Đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù năm 2022. Công an phát hiện đối tượng cũng hay lưu trú tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) với hành tung bất minh.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, ngày 27-3, Ban chuyên án quyết định phá án. Đến sáng 29-3, đối tượng bị Công an bắt giữ cùng tang vật đang được đưa đi tiêu thụ gồm 20 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng, 1 chai rượu ngoại hiệu Hennessi và nhiều vật dụng khác.

Một số tang vật mà Công an thu giữ được.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Long, người đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tại Đà Nẵng. Vụ thứ nhất ở đường Phú Lộc 10 (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) với tài sản hơn 70 triệu đồng. Vụ thứ hai vào rạng sáng 12-2 ở đường Nguyễn Xí (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) với hơn 300 triệu đồng. Vụ thứ 3 vào rạng sáng ngày 24-2 ở đường Phú Lộc 20 (Q.Thanh Khê), không lấy được tài sản nào có giá trị, đập phá 2 camera và lấy đi thẻ nhớ.

Vụ thứ 4 vào rạng sáng 26-2 trên đường Bùi Huy Bích (Q.Sơn Trà) với 1 nhẫn vàng trị giá 6,5 triệu đồng, 2 chỉ vàng 13 triệu đồng và một số chai rượu ngoại. Vụ thứ 5 vào rạng sáng 12-3 trên đường Bàu Năng 12 (Q.Liên Chiểu) với tài sản trị giá 69 triệu đồng.

Long nghiên cứu rất kỹ các địa điểm, thời gian, sinh hoạt của chủ nhà và luôn đem theo các dụng cụ, thiết bị sử dụng vào việc trộm cắp… Tài sản trộm cắp được hàng trăm triệu đồng, Long dùng để tiêu xài và đánh bạc qua mạng. Cơ quan CSĐT CAQ.Liên Chiểu tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Long.

Bình luận (0)

Lên đầu trang