Hành trình truy bắt "siêu trộm" chuyên đột nhập nhà hàng, tiệm spa ở TPHCM

Thứ Hai, 09/05/2022 17:16

|

(CATP) Mới đây, Công an Q3 nhận được nhiều đơn tố giác của người dân bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị ở các nhà hàng, tiệm spa, công ty, nhà dân... Chỉ sau vài ngày, đơn vị đã nhanh chóng bắt được đối tượng gây án là "siêu trộm" Lương Mạnh Hùng. Đặc biệt, mỗi lần chuẩn bị gây án, gã bỏ "đồ nghề" vào quần lót, thuê xe ôm chở đi tìm kiếm các công ty, nhà hàng vắng vẻ để đột nhập, lấy cắp tài sản.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ "nhập nha"

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an Q3 cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ đối với Lương Mạnh Hùng (SN 1980, ngụ P.Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng; tạm trú tại chung cư River Gate, P6Q4) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22-4-2022, Cơ quan CSĐT Công an Q3 nhận tin tố giác tội phạm của chị Nguyễn Huỳnh Phương Thảo (SN 1989, ngụ P14Q5), về việc Công ty TNHH Hilti Việt Nam nơi chị làm việc (địa chỉ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Q3) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Qua kiểm tra, số tài sản bị mất gồm: 2 laptop, 1 ĐTDĐ iPhone X và 3.000 USD.

Công an quận 3 đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Trích xuất camera an ninh tại khu vực trên, công an xác định kẻ gian đột nhập Công ty TNHH Hilti Việt Nam lúc 2 giờ 9 ngày 22-4-2022. Sau khi vào trong, đối tượng lục lọi lấy nhiều tài sản trong vòng một giờ, rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera an ninh khá mờ nên việc xác định danh tính đối tượng gặp không ít khó khăn.

Đến ngày 2-5, khi Cơ quan CSĐT Công an Q3 đang kiên trì lần theo dấu vết của tên trộm thì chị Diệp Thị Thanh Tuyền (SN 1987, ngụ Q7) đến trình báo về việc nhà hàng chay Bông Súng trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Võ Thị Sáu) nơi chị làm việc cũng bị trộm "viếng". Chị Tuyền cho biết, tên trộm vào nhà hàng của mình lấy đi 25 triệu đồng, 1 laptop...

Trước tính chất của các vụ trộm trên, lãnh đạo Công an Q3 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc, nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng. Từ hình ảnh thu thập về đối tượng, lực lượng chức năng xác định: cả 2 vụ trộm điều do một người gây ra. Đối tượng gây án là kẻ trộm cắp tinh vi, chuyên lợi dụng đêm khuya và rạng sáng để đột nhập vào các cửa hàng, nhà hàng, tiệm spa, công ty.

Đến ngày 7-5, đối tượng trên lại tiếp tục đột nhập vào một căn nhà trên đường Hai Bà Trưng và một căn nhà trên đường Điện Biên Phủ (cùng phường Võ Thị Sáu), lấy cắp nhiều tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q3 xác định kẻ trộm là Lương Mạnh Hùng nên mật phục tại chung cư mà gã đang cư trú. Sáng 8-5, khi Hùng vừa ra khỏi căn hộ, xuống dưới chung cư thì trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ, trước sự ngỡ ngàng của gã và người dân. Khám xét nơi ở của Hùng ở chung cư River Gate, công an thu giữ nhiều ĐTDĐ, máy tính bảng, dụng cụ dùng để mở ổ khóa...

"Siêu trộm" Lương Mạnh Hùng

"Siêu trộm" có 5 tiền án về cùng tội danh

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, y nảy sinh ý định đi trộm cắp. Hùng đi mua sắt, thép về chế tạo dụng cụ để đi trộm cắp. Qua trích lục hồ sơ, cơ quan điều tra xác định, Hùng có 5 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Đáng nói, gã từng bị Công an Q3 bắt giữ và mãn hạn tù vào năm 2013. Sau đi ra tù, Hùng thuê căn hộ ở Q4 với giá 8 triệu đồng/tháng để ở.

Hùng khai mỗi lần đi gây án thì bỏ dụng cụ mở khóa vào quần lót, bắt xe ôm công nghệ chở rảo quanh nhiều tuyến đường để chọn nhà dân, cửa hàng, công ty, tiệm spa nhằm đột nhập, "khoắng" tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 22-4-2022, Hùng bắt xe ôm đi từ Q4 sang Q3. Tới trước Công ty TNHH Hilti Việt Nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Võ Thị Sáu), y bảo tài xế dừng lại, cho mình xuống xe. Sau đó, Hùng đột nhập từ lối cửa sau, vào công ty lục lọi văn phòng, lấy 1 laptop HP Elitebook G5, 1 laptop Lenovo Thinkpad, 1 tai nghe Airpods, 1 ĐTDĐ iPhone X và 3.000 USD, bỏ vào túi xách. Sau đó, hắn tiếp tục lục lọi nhiều phòng khác và rồi tẩu thoát bằng lối cửa sau lúc 3 giờ 49 cùng ngày. Tên trộm ung dung bắt xe ôm, trở về chung cư.

Hồi 3 giờ 10 ngày 2-5, Hùng mặc áo xanh đậm, quần dài, đội nón kết, đeo khẩu trang, bắt xe ôm đến Q3. Tới trước ngôi nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Võ Thị Sáu), gã lại xuống xe, đi vào sân và tìm đường mở cửa vào trong nhà hàng, lục lọi các ngăn tủ tại quầy thu ngân. Hùng lấy chìa khóa két sắt để trong ngăn bàn tại quầy thu ngân, mở két sắt trộm 25 triệu đồng, bỏ vào túi quần sau. Gã còn lục lấy thêm một laptop Dell để rong túi vải xách tay rồi đi ra theo đường lúc vào, tẩu thoát lúc 3 giờ 49 cùng ngày.

Tang vật thu giữ

Trộm cả heo đất ở nhà dân

Lúc 1 giờ ngày 7-5, Hùng chuẩn bị bộ đồ nghề gồm chiếc đèn pin và một bộ dụng cụ dùng để mở khóa, đón xe GrabBike đi đến khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (phường Võ Thị Sáu) thì xuống xe. Sau đó, gã đi tìm các nhà dân sơ hở để đột nhập. Khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, tới trước một căn nhà, thấy lầu 1 cửa sổ mở, Hùng bám vào tường leo lên, vào trong tìm tài sản.

Tuy nhiên, tên trộm lục lọi ở tầng dưới không có tài sản để trộm cắp. Y lên lầu một, thấy một heo đất, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy A30, 1 máy ảnh Canon và 3 ống kính máy ảnh đặt kế bên. Hùng đem heo đất vào nhà vệ sinh đập vỡ, lấy số tiền 1,2 triệu đồng trong đó bỏ vào túi. Hắn lấy ĐTDĐ, máy ảnh và ống kính máy ảnh bỏ vào túi xách, đóng cửa, leo xuống dưới đất rồi ra khỏi nhà.

Sau đó, "siêu trộm" tiếp tục đi tìm nhà dân khác có sơ hở để trộm tài sản. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, gã đi bộ đến trước ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ (phường Võ Thị Sáu) thì phát hiện nhà không ai trông coi. Đối tượng leo vào khuôn viên, dùng bộ đồ nghề mở khóa cửa ra vào. Y đi vào trong, dùng đèn pin soi kiếm tài sản, lấy được 840 ngàn đồng để trong tủ và 1 laptop Dell. Gã đi sâu vào trong, mở cửa kính bước qua quầy lễ tân, lấy thêm 1 iPad, 2 ĐTDĐ iPhone 6 và iPhone 7, 1 túi xách nữ. Đối tượng bỏ các tang vật khác vào túi xách rồi thoát ra ngoài. Hùng đón xe ôm về lại chung cư River Gate. Các tang vật trộm được, gã rao bán trên mạng lấy tiền tiêu xài.

Công an quận 3 cho biết, Hùng mua dụng cụ về tự chế tạo thành đồ mở khóa cửa. Các dụng cụ này được hắn giấu trong quần lót để ngụy trang, khi đi gây án thì bắt xe ôm để qua mặt cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra tình nghi đối tượng còn gây ra những vụ trộm cắp khác bằng thủ đoạn tương tự và đang điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang