Tài xế Grab chở 2 mẹ con rượt đuổi kẻ cướp giật túi xách

Thứ Hai, 09/05/2022 11:25

|

(CAO) Không để đối tượng chạy thoát sua khi giật giỏ xách của khách đi xe, tài xế Grab đuổi theo, đồng thời tri hô nhờ người dân đi đường tham gia hỗ trợ, hai tên cướp bị bắt sau đó.

Sáng 9-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, Long An đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Công Hậu (SN 2000, ngụ ấp Kinh Ngay, xã Bình Đức, huyện Bến Lức) và Trần Minh Tưởng (SN 2000, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ về hành vi "cướp giật tài sản". Nạn nhân là người phụ nữ đi xe Grab cùng con nhỏ bị giật túi xách bên trong có tiền, điện thoại di động...

Khoảng 14 giờ 30 ngày 8-5, chị Hồng Thị Loan (SN 1978, ngụ ấp Phú Thành, Phước Lý, huyện Cần Giuộc) cùng con nhỏ đi xe Grab do anh Nguyễn Tấn Thông (SN 1983, ngụ Long An) điều khiển trên QL1 hướng về xã Phước Lợi.

Vừa vào địa phận ấp 4 (xã Mỹ Yên), phía sau có 2 thanh niên chở nhau trên xe máy vượt lên áp sát giật giỏ xách của chị Loan. Sau đó chúng tăng ga bỏ chạy về hướng ngã ba Gò Đen, rẽ tiếp vào tỉnh lộ 835 về huyện Cần Giuộc trốn thoát.

Không để đối tượng chạy thoát, tài xế Grab đuổi theo phía sau, đồng thời tri hô nhờ người dân đi đường tham gia hỗ trợ. Lúc này, nhóm dân phòng xung kích liên xã huyện Bến Lức trực gần đó nhận tin báo nhanh chóng tổ chức phối hợp chốt chặn. Một số dân phòng truy theo hướng nghi phạm đang trốn thoát, rượt đuổi gần 5 km, cuối cùng các lực lượng va 2tài xế Grab đã khống chế được cả 2 đối tượng, thu giữ tang vật, phương tiện gây án.

Hai đối tượng cùng tang vật

Tại Công an huyện Bến Lức, bước đầu Hậu và Tưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đều không có nghề nghiệp ổn định.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang