Băng nhóm gây ra hơn chục vụ cướp giật sa lưới

Thứ Sáu, 06/05/2022 12:53  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 5-5-2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt một băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của người đi đường. Băng nhóm này sử dụng môtô phân khối lớn, đến các tuyến đường vắng, rình rập, theo dõi chị em phụ nữ đi đường để cướp giật giỏ xách, dây chuyền, ĐTDĐ...

Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 12-2021 đến cuối tháng 4-2022, trên địa bàn các xã giáp ranh ở các huyện: Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất và Định Quán của tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ người đi đường bị cướp giật tài sản. Thủ đoạn gây án của các đối tượng rất tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Theo nhân chứng và nạn nhân, các đối tượng gây án thường sử dụng môtô loại phân khối lớn hiệu Satria và Exciter, đi theo nhóm từ 2 đến 4 người trên 2 xe. Khi thấy người đi đường chạy xe máy một mình, nhất là phụ nữ có đeo trang sức, túi xách hoặc đang sử dụng ĐTDĐ, chúng cho xe áp sát, giật tài sản rồi nhanh chóng nhấn ga tẩu thoát. Nếu người đi đường hoặc nạn nhân đuổi theo, các đối tượng đi sau sẽ tìm cách cản đường hoặc hỗ trợ đồng bọn chống trả bằng vũ lực.

Phương tiện gây án của băng cướp giật

Rạng sáng 9-3-2022, ông T.H.K (SN 1969, ngụ xã Đồi 61, H.Trảng Bom) lái xe máy trên đoạn đường vắng ở ấp 2, xã An Viễn (cùng huyện), bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy ép xe, cướp giật dây chuyền vàng trị giá hàng chục triệu đồng. Trước đó, trưa 14-12-2021, tại xã Bàu Hàm (H.Trảng Bom), bà P.T.H (SN 1972, ngụ TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất) dựng xe máy ở đường để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng đi môtô từ phía sau tiếp cận, cướp giật giỏ xách bà treo trên cổ xe máy (trong có 282 triệu đồng, 1 đôi bông tai bằng vàng trắng và một số giấy tờ tùy thân).

Nhận định có một băng nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên tấn công người đi đường để cướp giật tài sản trên địa bàn, lãnh đạo Công an H.Trảng Bom chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm tập trung đấu tranh, bắt bằng được băng nhóm này. Các trinh sát chia ra nhiều hướng tiếp cận những nhóm thanh thiếu niên sống trên địa bàn huyện và các địa bàn lân cận. Đặc biệt, những thanh thiếu niên thường tụ tập đêm khuya, sử dụng xe máy phân khối lớn đôn dên, xoáy nòng, thay đổi kết cấu xe đều được đưa vào tầm ngắm.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát xác định nhóm nghi can và báo cáo Ban chuyên án truy bắt. Từ ngày 12-4 đến 30-4-2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Trảng Bom phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các huyện Định Quán, Long Thành lần lượt bắt 6 đối tượng, gồm: Thân Thế Huỳnh (SN 2001), Phạm Quốc Anh Hào (SN 2003), Thân Thế Hùng (SN 1994), Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2001), Ngô Văn Thành (SN 1994), Nguyễn Mai Vũ Hảo (SN 1995, cùng ngụ xã Giang Điền, H.Trảng Bom).

Tại trụ sở công an, ban đầu các đối tượng khai báo không thành khẩn, tìm cách chối tội. Đến khi điều tra viên trưng ra các bằng chứng thuyết phục thì chúng mới khai nhận hành vi phạm tội, nhưng vẫn khai báo nhỏ giọt. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của ông K., bà H. và nhiều vụ cướp giật khác tại các huyện Định Quán, Long Thành, Thống Nhất. Thủ đoạn của chúng là sử dụng môtô phân khối lớn để gây án. Trước mỗi lần ra đường tìm "mồi", chúng ma mãnh tháo biển số xe thật, gắn vào những biển số xe giả, nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy bắt.

Theo một cán bộ điều tra Công an H.Trảng Bom, quá trình đấu tranh đến nay đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản. Tuy nhiên, trong nhiều vụ cướp giật, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được nạn nhân. Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Trảng Bom đang tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm băng nhóm này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang