Mạo danh chủ tịch xã, lừa đảo hàng tỷ đồng của hàng xóm

Thứ Tư, 29/03/2023 13:52

|

(CAO) Do chơi hụi bị vỡ nợ, Thái Thị Phương Anh (SN 1995, trú TP Vinh, Nghệ An) nảy sinh ý định lừa đảo. Anh mua 1 sim điện thoại, lập Zalo mang tên chủ tịch xã, rồi nhắn vào tài khoản của bị hại: “Yên tâm đầu tư đất với Phương Anh đi, có gì bác đứng sau giúp đỡ”. Bị hại tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Phương Anh 1,2 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm Thái Thị Phương Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phương Anh tại tòa

Theo hồ sơ, Phương Anh và chị Th (SN 1991, trú phường Lê Mao, TP Vinh) là hàng xóm với nhau, cả 2 đều chung vốn kinh doanh thực phẩm. Do ham mê chơi hụi nên Phương Anh bị vỡ nợ.

Đầu tháng 9/2021, Anh nảy sinh ý định lừa chị Th. bằng cách góp vốn để kinh doanh bất động sản. Anh chọn 1 thửa đất nói dối với chị Th là chủ đất đang cần bán với giá rẻ, phải nhanh tay chớp cơ hội sẽ lời to.

Để chị Th tin tưởng hơn, Anh đã mua 1 sim điện thoại, lập Zalo mang tên 1 chủ tịch xã trên địa bàn 2 người đang ở rồi nhắn vào tài khoản Zalo của chị Th với nội dung: “Yên tâm đầu tư đất với Phương Anh đi, có gì bác đứng sau giúp đỡ”. Ngỡ đó là sự thật, trong vòng 1 tháng chị Th chuyển tổng cộng 1,2 tỷ đồng cho Phương Anh để góp vốn mua 6 lô đất như lời nói của Anh.

Sau khi góp vốn mua đất 1 thời gian khá dài mà vẫn không thấy Anh nói gì, một lần nghi ngờ chị Th gọi vào Zalo mang tên chủ tịch xã thì im lặng không bắt máy, lần bắt máy thì “chủ tịch xã” trả lời “đang bận họp”.

Gọi điện cho Phương Anh thì né tránh, nói quanh co, chị Th đòi trả lại tiền thì Anh bảo từ từ chờ bán được đất đã. Biết mình bị lừa, chị Th viết đơn tố cáo Anh đến Cơ quan CSĐT. Tháng 9/2022, Thái Thị Phương Anh bị Công an bắt giữ.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Thái Thị Phương Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước tòa, Anh cúi đầu nhận tội: “Do chơi hụi bị vỡ nợ nên bị cáo sinh ra lừa đảo để lấy tiền trả chỗ này đập chỗ kia, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, trả nợ cho bị hại”.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cuối cùng HĐXX tuyên án phạt Thái Thị Phương Anh 14 năm tù. Về phần dân sự buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền 1,2 tỷ đồng cho chị bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang