Cặp đôi chuyên đột nhập nhà yến trộm hàng ngàn tổ yến liên tỉnh sa lưới

Thứ Bảy, 25/02/2023 10:50

|

(CAO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Bé Tư (SN 1995) và Nguyễn Minh Trạng (SN 1991), cùng ngụ TP Cần Thơ, về hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tổ yến từ tỉnh Tây Ninh đến các tỉnh miền Tây.

Nguyễn Bé Tư (trái) và Nguyễn Minh Trạng

Giữa tháng 1-2023, Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh nhận tin báo của Công ty cổ phần yến sào H.Y ở ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm tối đột nhập vào các nhà nuôi chim yến của công ty ở huyện Bến Cầu, đục tường trộm trên 2.000 tổ yến (tổng thiệt hại hơn 350 triệu đồng).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng gây án. Đến ngày 25-1-2023, các đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà nuôi chim yến của Công ty H.Y tại ấp Long Hòa, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu. Khi đang lấy trộm được gần 100 tổ yến thì nhóm trộm nhìn thấy các trinh sát tuần tra trên địa bàn nên bỏ trốn, vứt lại xe máy BS: 69T1-1374, hai thanh sắt có đầu nhọn, 1 ống tuýp kim loại.

Từ các tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, Công an Tây Ninh đủ cơ sở xác định, thủ phạm sống ở tỉnh, thành khác đến tỉnh Tây Ninh gây án. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ để lần theo dấu vết chúng để lại.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Trạng và Tư đã gây ra các vụ trộm trên. Đến ngày 17-2-2003, các trinh sát đã bắt được Tư tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tiếp tục truy xét, tối 22-2, Công an phát hiện, bắt giữ Trạng khi đang lẩn trốn ở tỉnh Vĩnh Long, thu giữ 2 ĐTDĐ, 14 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận: Do túng tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, chúng bàn nhau đến Tây Ninh trộm cắp tổ chim yến. Để đột nhập vào các nhà yến, Trạng đem theo máy khoan, xà beng, ống tuýp sắt, kiềm, cây sắt đục tường, đèn pin... Tiếp đó, chúng điều khiển xe máy BS: 69T1-1374 đến huyện Bến Cầu. Tại đây, chúng chạy xe rảo quanh trên các tuyến đường vắng người qua lại, có các nhà nuôi yến để khảo sát trước địa hình. Đến đêm, chúng tiếp cận các nhà nuôi yến để trộm tổ yến.

Cụ thể, ngày 19-1-2023, cả hai trộm ở nhà yến số 9 của Công ty H.Y lấy trộm 1.165 tổ yến và đem bán ở tỉnh Bạc Liêu được số tiền hơn 80 triệu đồng. Trạng chia cho Tư 29 triệu đồng. Những ngày tiếp theo, chúng trộm tổ yến tại nhà yến số 8 và 7 của công ty trên để lấy trộm 914 tổ chim yến, đem bán được hơn 100 triệu đồng. Đến 22 giờ ngày 25-1-2023, cả hai đang trộm thêm 100 tổ yến trong nhà yến số 12A thì bị phát hiện. Chúng đã để lại dụng cụ, phương tiện tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Được biết, cả hai từng mang nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cướp giật tài sản. Ngoài ra, Trạng còn đang bị Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt về tội trộm cắp tài sản.

Tổng cộng hai đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm (trong đó 4 vụ trộm tổ yến ở Tây Ninh, 3 vụ ở các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Kiên Giang). Ngày 24-2-2023, Phòng Cảnh sát hình sự chuyển giao vụ án cho Công an huyện Bến Cầu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang