Để con gái hơn 1 tuổi trên xe đẩy, người mẹ trẻ nhảy cầu Kênh Tẻ tự tử

Thứ Bảy, 16/01/2016 04:58  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Khoảng 19 giờ 5 ngày 15-1-2016, chị Lê Thị Thúy A. (SN 1993, ngụ P.2, Q.4, TP.HCM) đẩy xe nôi đưa con gái hơn 1 tuổi lên cầu Kênh Tẻ. Đứng trên cầu hơn 30 phút, người mẹ trẻ bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống kênh.

Người nhà chị A. đau đớn khi hay tin

Nhiều người dân chứng kiến đã hô hoán nhưng không kịp. Kiểm tra xe đẩy, bà con phát hiện một mảnh giấy ghi số điện thoại người thân nên đã gọi báo, đồng thời trình báo cho công an phường. 

Giao thông qua khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ Q.4 về Q.7 bị ùn ứ nghiêm trọng do nhiều người dừng lại theo dõi vụ việc.

Chiếc xe nôi của con gái chị A.

Theo người nhà nạn nhân, chị Thúy A. hiện đang làm công nhân, người chồng mất gần 2 năm. Trước đó vài ngày, gia đình vừa tổ chức tiệc thôi nôi cho bé gái. “Chị đó hay đẩy xe nôi đưa con gái lên cầu đứng khoảng nửa tiếng rồi về. Tưởng là chỉ đưa con hóng mát như thường ngày, ai ngờ là chị nhảy xuống luôn”, một người dân địa phương cho biết.

Lực lượng Cứu hộ cứu nạn triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Q.4 đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận sự việc. Đến 21 giờ 20, Đội Cứu hộ, cứu nạn – CS PCCC TP.HCM đã tìm được thi thể nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang