Đề nghị truy tố nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Thứ Tư, 27/07/2022 10:40

|

(CATP) Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền (SN 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu) cùng 14 bị can khác về hành vi "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Đường dây cờ bạc "khủng" của gã trùm giang hồ Hải Phòng

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng hình sự cộm cán quê Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn ở TPHCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Nhóm này còn tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Cục C02 phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Trưa 20-12-2021, Cục C02 chủ trì cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt ập vào 14 địa điểm ở nhiều quận, huyện ở TPHCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, ôtô, 23 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại TPHCM, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng, trú quận 7, TPHCM) đang có hành vi dùng máy tính, ĐTDĐ tính toán, cộng tiền thắng thua từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức cá độ cho Điền. Cùng thời điểm này, công an ập vào nhiều điểm khác bắt Điền cùng nhiều đối tượng khác, thu súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, ôtô, 23 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Điền cầm đầu. Đường dây của Điền hoạt động từ đầu năm 2020 tới nay. Số tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 2.150 tỷ đồng. Đáng nói, đàn em của Điền là những đối tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự.

Công an lấy lời khai Điền

Sau đó, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ việc, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố với Điền cùng 14 đồng phạm. Một tháng trước, VKS đã trả hồ sơ đề nghị bổ sung tiền án, tiền sự của một số bị can. Trước đề xuất của luật sư bào chữa cho Điền, nhà chức trách đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần tuy nhiên chưa có kết quả.

Công an TPHCM cho rằng Điền "ngoan cố không thừa nhận hành vi cầm đầu". Nhưng từ lời khai của những người liên quan, các sao kê tài khoản, điện thoại... đã đủ căn cứ buộc tội.

Công an cho biết, Điền là giang hồ có tiếng tại Campuchia, từng giao hảo với Hưng "Vườn Điều" - đại ca ở Đồng Nai. Vài năm trước, Điền và đàn em mở sòng bạc, trường gà tại Campuchia - khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để người Việt sang chơi.

Đầu năm 2020, Covid-19 bùng phát, cửa khẩu bị kiểm soát chặt. Sòng bạc, trường gà... của Điền ế khách, phải đóng cửa. Ông ta sau đó về Sài Gòn sống, lập băng nhóm để tranh giành địa bàn với các băng giang hồ khác.

Băng nhóm giang hồ luôn thủ súng đạn

Theo kết luận điều tra bổ sung, đầu năm 2020 Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên. Sau đó, Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc và súng đạn thu giữ

Sau đó, Điền giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc là Phan Văn Tiến (SN 1983, ngụ Hải Phòng), Phan Minh Hùng (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Hải Hưng (SN 1974, ngụ tỉnh Hải Dương), Phan Hòa Bình (SN 1986, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức.

Tiến giao lại tài khoản cá cược cho Đỗ Văn Thu (SN 1988, ngụ Hải Phòng) quản lý và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho Nguyễn Văn Tuyên (SN 1976, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Huy Nam (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và một số con bạc khác tham gia đánh bạc. Hùng giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) quản lý và chịu trách nhiệm tính toán, giao nhận tiền thắng thua.

Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có nhiều người. Trong đó, Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An), Lầu Văn Tuấn (SN 1994, ngụ tỉnh Phú Yên) cùng một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.

Lương Khắc Thịnh (SN 1980) và Phạm Thị Hà My (SN 1986, là vợ Thịnh, cùng ngụ Hải Phòng) góp tiền cùng Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các đại lý, con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng.

Riêng với khẩu súng cùng 90 viên đạn, Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An) khai mua trên mạng cách đây 2 tháng với mục đích phòng thân. Về khẩu súng còn lại và 34 viên đạn, Nguyễn Phan Quốc Duy (SN 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) khai là của Hùng gửi cất giấu.

Quá trình điều tra, công an xác định nhóm này rất tinh vi. Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua phần mềm Viber, Telegram... nhằm tránh sự phát hiện, xử lý. Tiền cờ bạc, nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, một số đối tượng ở xa thì chuyển qua tài khoản và thay đổi tài khoản giao dịch liên tục.

Ngoài hành vi lấy tài khoản cá cược từ Điền thì Phan Minh Hùng còn có hành vi mua một khẩu súng ngắn CZ75 từ Campuchia về giao Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Duy và Nguyễn Nam cất giữ.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, các bị can trong vụ án đều là người đã trưởng thành nhưng không chịu làm ăn lương thiện, thích cuộc sống hưởng thụ nên đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng tài khoản trên trang bong88.com. Bị can Phan Minh Hùng, Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Huy còn có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hành vi của các bị can là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật để phòng ngừa và giáo dục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang