Đem ma túy vào bệnh viện bán cũng không thoát

Thứ Tư, 27/01/2016 11:44  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 27-1, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Lân (SN 1984, trú 154 Mê Linh, hiện ở tổ 22 Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Đỗ Tấn Bảo (SN 1986, trú 25B Nguyễn Hồng Sơn, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 11g 30 ngày 23-6-2014, trong khi tuần tra tại khu vực D tầng trệt bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đường Yersin, công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Bảo và Nguyễn Ngọc Minh có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành đưa về trụ sở công an để kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện thu giữ trên tay Bảo 1 bịch nylon chứa 0,111g chất tinh thể đá màu trắng. Bảo và Minh khai nhận, khoảng 10 gcùng ngày, Bảo nói Minh đi mua ma túy sử dụng, sau đó Bảo gọi điện thoại đến số di động của Lân hỏi mua 1 bịch ma túy đá, Lân đồng ý và hẹn địa điểm tại khu D, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo Lân trước vành móng ngựa, Bảo ngồi phía sau. - Ảnh: Thiên Lý

Tại đây, Minh lấy 500.000 đồng đưa cho lân và lấy 1 bịch ma túy đá giao cho Bảo. Khi Bảo cầm bịch ma túy đá và cùng Minh đi xuống tầng trệt khu D thì bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, trước đó vào ngày 22-6-2014 thông qua số di động của mình, Lân đã bán 1 bịch ma túy đá cho Bảo với giá 400.000 đồng tại khu vực công viên Ba Rừng. Về nguồn gốc số ma túy bị thu giữ, Lân khai mua của một thanh niên tại khu vực bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh với giá 2,5 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang