Bỏ chạy không thành, nam thanh niên rút dao đâm cảnh sát

Thứ Tư, 27/01/2016 07:03  | Trà My

|

(CAO) Vừa lăng mạ tổ công tác, đối tượng cầm lái vừa rút dao đâm trúng đùi Thượng úy Ngô Đức Bình, Tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán làm đồng chí bị thương.

Liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã bắt được đối tượng Nguyễn Duy Hiển (SN 1984, trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Hiển đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an đang truy bắt đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ

Trước đó, hồi 7 giờ 45 ngày 25-1-2016, tại đường Chiến Thắng (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán gồm 4 đồng chí do Thượng úy Ngô Đức Bình làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tư đô thị trong giờ cao điểm tại nút giao Trần Phú – Chiến Thắng phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Không chấp hành, hai đối tượng bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế dừng xe.

Vừa lăng mạ tổ công tác, đối tượng cầm lái vừa rút dao đâm trúng đùi Thượng úy Ngô Đức Bình, Tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán làm đồng chí bị thương. Sau đó, hai đối tượng bỏ chạy, dọc đường còn dùng dao khống chế một nam sinh viên đi xe máy, bắt người này chở về phía làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội).

Tổ công tác và nhân dân đã kịp thời sơ cứu, đưa đồng chí Bình vào bệnh viện Quân y 103 cấp cứu.

Quá trình điều tra, bước đầu, Công an quận xác định người cầm dao tấn công cảnh sát là Nguyễn Tiến Đức (25 tuổi, ở Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), đối tượng đã có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Lúc xảy ra vụ việc, Đức chở Nguyễn Duy Hiển người cùng xã đi uống thuốc cai nghiện methadol.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang