Chủ quán cà phê kéo khách bằng "dịch vụ sung sướng"

Thứ Ba, 08/10/2019 14:31

|

(CAO) Ngày 8-10, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Hàng Thị Kim Liên (SN 1961, trú TP Nha Trang) 3 năm tù về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, ngày 10/8/2016, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hành chính tại khách sạn Trung Hà ở đường Pasteur, TP Nha Trang, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các gái bán dâm và người mua dâm khai nhận việc mua bán dâm được thực hiện thông qua sự môi giới của Liên và Nguyễn Thị Thu Hà.

Quá trình điều tra đã chứng minh được, vào khoảng tháng 1/2016 Liên và Hà cùng nhau mở quán cà phê Hà Liên ở địa chỉ 30 đường Pasteur, TP Nha Trang. Do quán không có khách nên Liên và Hà thống nhất tìm một số gái bán dâm đến quán ngồi tìm khách mua dâm.

Khi có khách đến mua dâm, Liên và Hà sẽ môi giới mại dâm 400.000đ/1 lượt. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 180.000 đồng, 80.000 đồng trả tiền phòng khách sạn, Liên và Hà được hưởng 120.000 đồng tiền công môi giới. Số tiền công môi giới mại dâm, Liên và Hà thỏa thuận chia đôi mỗi người hưởng 60.000 đồng và lấy tiền vào cuối ngày sau khi kết sổ số lần mua bán dâm.

Bị cáo Hàng Thị Kim Liên tại tòa

Khoảng 21h ngày 10/8/2016, Hiến đến quán cà phê Hà Liên gặp Liên hỏi mua dâm với B.T. thì Liên đồng ý và nói giá 400.000đ/1 lượt. Hiến đồng ý và đưa tiền mua dâm cho Liên. Lúc này, Tịnh cũng đến quán cà phê gặp Liên hỏi mua dâm thì Liên cũng nói giá như trên. Tịnh đồng ý và chọn người trong số gái bán dâm đang ngồi trong quán. 

Khi hai cặp mua bán dâm nêu trên đang thực hiện việc mua bán dâm tại khách sạn Hà Trung thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang.

Riêng Hà, hiện đã bỏ trốn, Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang