Đi tù vì 'nói chuyện' bằng đá với ông hàng xóm

Thứ Sáu, 12/02/2016 19:43  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Trước đó, ông Lâm và Định đã có mâu thuẫn, do đó sau khi nói chuyện một lúc thì hai người dẫn đến xô xát. Định nhặt 1 cục đá bê tông ném trúng vùng má trái ông Lâm gây thương tích 10%.

Bị cáo Trần Văn Định (SN 1982, trú thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh) vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Trần Văn Định trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 12-5-2015, ông Nguyễn Quốc Lâm (56 tuổi) sau khi ăn giỗ xong, điều khiển xe máy về nhà tại thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, Diên Khánh cách nhà khoảng 150m thì gặp Định.

Trước đó, ông Lâm và Định đã có mâu thuẫn, do đó sau khi nói chuyện một lúc thì hai người dẫn đến xô xát. Định nhặt 1 cục đá bê tông ném trúng vùng má trái ông Lâm gây thương tích 10%.

Ông Lâm cầm tuốc nơ vít lấy từ trong xe máy rượt đuổi Định, Định chạy vào nhà ông Trần Quang ở gần đó lấy một cây rựa chạy ra. Thấy ông Lâm vẫn cầm tuốc nơ vít đứng trước nhà ông Quang, hai bên xông vào xô xát.

Ông Định và Lâm tiếp tục giằng co với nhau. Trong lúc xô xát thì Định tước được cây tuốc nơ vít rồi dùng đầu nhọn đâm vào đầu ông Lâm, dùng phần cán bằng nhựa đánh vào vùng má trái ông Lâm gây thương tích tổng cộng là 12%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang