Đi tù vì thấy cướp giật chạy theo... ăn hôi

Thứ Ba, 26/04/2016 11:24

|

(CAO) Sáng 26-4, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Dũng (SN 1977 trú tổ 9 Tháp Bà, Nha Trang) 3 năm 9 tháng tù, Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1997, trú 26 Ba Làng, hiện ở 34 Nguyễn Thị Định, Nha Trang) 2 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản; Hà Anh Tú (SN 1991, trú 114 Hương lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang) 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Dũng điều khiển xe máy gắn biển số giả rủ Nguyên đi cướp giật. Trên đường đi cả hai gặp Tú và Nguyễn Vũ Kim Khánh tại khu vực công viên Phù Đồng, đường Trần Phú. Khoảng 3h ngày 12-11-2015, khi Dũng chở Nguyên đang đi trên đường Trần Phú, hướng về phường Vĩnh Nguyên, phát hiện trước khu vực số 96 Trần Phú, bà Albina Chin (quốc tịch Ukraina) đang đứng trên vỉa hè, đeo 1 giỏ xách bên trong có 1 điện thoại Iphone 5S, 1 chai nước hoa, số tiền 1,4 triệu đồng, 1 đôi bông tai và 1 nhẫn vàng (theo lời khai người bị hại).

Các đối tượng tại tòa

Dũng điều khiển xe máy chở Nguyên quay lại, lên vỉa hè đi ngược chiều, áp sát bà Albina Chin để Nguyên ngồi sau giật chiếc giỏ xách rồi bỏ chạy về hướng phường Vĩnh Nguyên.

Lúc này, Tú và Khánh đi sau thấy rõ việc Dũng và Nguyên cướp giật giỏ xách của bà Albina Chin thì đi theo Dũng, Nguyên để... ăn hôi. Khi đến khu vực hẻm đường Dã Tượng gần đối diện Công an phường Vĩnh Nguyên. Dũng, Nguyên, Khánh, Tú dừng xe lục kiểm tra và thống nhất việc phân chia tài sản cướp giật được.

Theo đó, Dũng, Nguyên lấy tiền mặt mỗi người được 700.000 đồng; Khánh và Tú lấy điện thoại và chai nước hoa (Khánh giữ toàn bộ và đưa Tú 400.000 đồng) còn giỏ xách cả nhóm vứt lại. Đến 8h30 phút cùng ngày, Khánh giao Tú điện thoại đi bán cho Võ Minh Huy tại 49 đường 2/4 được 1,5 triệu đồng, Khánh chia cho Tú thêm 600.000 đồng. Sau khi gây án, Dũng, Nguyên, Tú bị phát hiện bắt giữ, còn Khánh bỏ trốn hiện đang bị truy nã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang