"Điều" tiếp viên nữ bán dâm, 4 quản lý hệ thống nhà hàng karaoke Ruby lãnh án

Thứ Tư, 30/07/2025 14:26

|

(CAO) Do chuỗi nhà hàng karaoke Ruby vắng khách nên Phương đã chỉ đạo quản lý các nhà hàng cho nhân viên phục vụ nữ đi bán dâm cho khách nam đến ăn nhậu, hát karaoke tại quán để tăng doanh thu.

Ngày 30/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt 4 bị cáo là quản lý của hệ thống nhà hàng karaoke Ruby gồm: Phan Hoàng Phương mức án 4 năm tù; Lê Thành Vinh và Nguyễn Thị Thảo cùng mức án 3 năm tù; riêng Ngô Thị Lệ Nhi bị tuyên 1 năm tù nhưng hưởng án treo cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

Ba bị cáo Phương, Vinh, Thảo tại tòa, bị cáo Nhi được tại ngoại

Theo cáo trạng, tối 22/12/2023, Phòng CSHS Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân (cũ) kiểm tra hành chính khách sạn Phương Mai, địa chỉ 481A Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (cũ) phát hiện tại phòng 101, 102, 202 có ba cặp đang mua bán dâm nên đưa về trụ sở Công an phường Bình Trị Đông A làm việc.

Tại đây, các đối tượng khai việc mua bán dâm được thông qua Nguyễn Thị Thảo và Ngô Thị Lệ Nhi là quản lý tiếp viên nữ (má mì) của nhà hàng karaoke Ruby 2 và karaoke Ruby 3.

Cùng ngày 22/12/2023, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Ruby (karaoke Ruby 2), và Công ty TNHH Một thành viên Giải trí Thảo Vy (karaoke Ruby 3), Công an đã đưa Lê Thành Vinh, Nguyễn Thị Thảo là quản lý nhà hàng karaoke Ruby 2 và những người liên quan về làm việc.

Ngày 25/12/2023, Phan Hoàng Phương đến CQĐT đầu thú. Ngày 17/5/2024, Ngô Thị Lệ Nhi đến CQĐT trình diện.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, H.C.L. đăng ký thành lập Công ty TNHH Xây dựng giải trí Ruby tên thường gọi là karaoke Ruby1; Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Ruby, tên thường gọi là karaoke Ruby 2 và Công ty TNHH Một thành viên Giải trí Thảo Vy tên thường gọi là karaoke Ruby 3 (cả 3 công ty đều ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân cũ).

Tháng 10/2023, L. chuyển nhượng cho Lê Thành Vinh đứng tên trên Giấy phép kinh doanh nhà hàng karaoke Ruby 2. Quản lý nhà hàng này có Vinh và 06 quản lý nhân viên nữ, trong đó có Nguyễn Thị Thảo.

Tháng 11/2023, L. chuyển cho Phan Hoàng Phương đứng tên trên Giấy phép kinh doanh nhà hàng karaoke Ruby 1 và nhà hàng karaoke Ruby 3. Hai nhà hàng này có 5 quản lý nhân viên nữ, trong đó có Ngô Thị Lệ Nhi. Riêng Phương được giao làm tổng quản lý của cả 3 nhà hàng.

Trong quá trình hoạt động, do chuỗi nhà hàng Karaoke Ruby vắng khách nên Phan Hoàng Phương đã chỉ đạo quản lý các nhà hàng cho nhân viên phục vụ nữ đi bán dâm cho khách nam đến ăn nhậu, hát karaoke tại quán để tăng doanh thu.

Khi khách nam có nhu cầu mua dâm sẽ gặp quản lý tiếp viên nữ để giới thiệu, thỏa thuận giá mua dâm rồi điều tiếp viên nữ đi bán dâm cho khách với giá từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/01 lần và 5 triệu đồng/01 đêm.

Khi khách đồng ý thì chuyển tiền cho “má mì" hoặc đưa trực tiếp cho gái bán dâm, “má mì” sẽ được nhận 10% trên số tiền bán dâm, không phải chia cho Phan Hoàng Phương và quản lý quán.

Khi ra ngoài bán dâm cho khách thì tiếp viên nữ phải viết “giấy phép xin ra ngoài” với lý do có việc gia đình để “má mì” và quản lý nhà hàng ký xác nhận. Khi đi bán dâm thì phải mặc quần áo kín đáo và không quay lại nhà hàng làm việc để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Tại nhà hàng karaoke Ruby 2, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/12/2023, P.Đ.C., N.T.K.và L.T.T. cùng nhóm bạn đặt phòng để ăn uống, hát karaoke thì được Nguyễn Thị Thảo cho nhân viên nữ vào phục vụ.

Do biết nhà hàng có hoạt động mua bán dâm nên K.và T. đã yêu cầu và được Thảo giới thiệu cho hai tiếp viên với giá 3 triệu đồng/01 người/01 lần quan hệ tình dục.

Sau khi được Vinh ký giấy xác nhận cho ra ngoài, hai khách này cùng hai tiếp viên đến khách sạn Phương Mai để thực hiện việc mua bán dâm thì Công an kiểm tra, phát hiện như trên.

Trước khi môi giới mại dâm cho hai cặp mua bán dâm trên, Thảo cũng đã môi giới cho hai tiếp viên khác bán dâm cho P.Đ.C. và Thắng (không rõ nhân thân, đi cùng nhóm P.Đ.C.) với giá 3 triệu đồng/01 lượt bán dâm/người, Thảo được hưởng lợi 10%/, tương ứng 300 ngàn đồng/gái bán dâm.

Sau khi bán dâm xong, hai tiếp viên này quay lại nhà hàng tiếp tục làm việc cho đến khi bị đưa về trụ sở Công an TP.HCM làm việc. Tổng số tiền Thảo đã nhận của 4 khách mua dâm nhóm P.Đ.C. là 12 triệu đồng.

Tại nhà hàng karaoke Ruby 3, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/12/2023, Đ.V.T. và H.Q.T. cùng nhóm bạn liên hệ Nhi đặt phòng 102 nhà hàng karaoke Ruby 3 để ăn uống, hát karaoke thì Nhi gọi điện thoại cho một tiếp viên nữ đã nghỉ việc đến nhà hàng để phục vụ và bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Tại đây, khi H.Q.T. có nhu cầu mua dâm, Nhi đã giới thiệu tiếp viên nữ này bán dâm với giá 2 triệu đồng/01 lần. Khi T.và tiếp viên này đang thực hiện việc mua bán dâm thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang