Góc khuất sau những "phòng chat N":

Kỳ 3 Thuyết "đổ lỗi cho nạn nhân"

Thứ Tư, 30/07/2025 06:24

|

(CATP) Nhiều "phòng chat N" quy định thành viên chỉ có thể xem hình ảnh và video nếu đăng ký và nạp tiền hoặc chia sẻ thông tin trên trang web. Cách đây không lâu, blogger @Carrie ở Trung Quốc từng đăng một video lên Weibo, gây xôn xao dư luận nước này về thuyết "khó tin nhưng có thật" là "đổ lỗi cho nạn nhân" khi họ từng trải qua tình trạng bị chụp lén hoặc đe dọa bằng ảnh gợi cảm. Điều này thực sự gây sốc! Ngoài việc dụ dỗ thành viên xem những nội dung phản cảm sau khi đăng ký và nạp tiền, nhiều trang web còn khuyến khích người tham gia tải các video liên quan bằng cách "tặng điểm" để có thêm "quyền truy cập mờ ám".

Trong một video khác, blogger Vu Khiêm ở Trung Quốc cho biết có 2 tài khoản trên Weibo chuyên sử dụng ảnh gợi cảm của chị em để thu hút sự chú ý. Sau khi tham gia được vào nhóm WeChat gồm hơn 400 thành viên thông qua phương thức trả phí với ảnh đại diện của những người trong nhóm hoặc là tên công ty hay ảnh gia đình và cũng có thể là ảnh cá nhân, họ Vu phát hiện nhiều người trong nhóm đã chia sẻ những bức ảnh và video nhạy cảm của các chị em. Tài khoản Weibo này hiện có hàng chục ngàn người theo dõi, trong khi phần bình luận chứa những ngôn ngữ biến thái, dung tục và điều khiến nhiều người lo lắng là thủ phạm có thể ở xung quanh hoặc ngay bên cạnh ta.

Thêm một tài khoản "câu nhử" khác do blogger Vu Khiêm tiết lộ: Tất cả ảnh do các tài khoản trên đăng đều là ảnh tự sướng của chị em, có những tấm từng xuất hiện trên mạng xã hội, phần lớn đều do người quen bí mật chụp hoặc tải xuống, sau đó đăng lên "phòng chat N" mà không thể tra cứu bất cứ thông tin nào.

Các tuyển thủ nữ môn bóng ném bãi biển Châu Âu thống nhất mặc quần short trong lúc thi đấu cho kín đáo hơn

Những đối tượng này cũng có thể là nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính nên chị em không thể ngờ mục đích ban đầu chỉ muốn chia sẻ cuộc sống thường nhật trên trang cá nhân của riêng mình lại bị lợi dụng bán cho các nền tảng dark web.

Tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng từng xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh cô gái họ Trương và bạn trai trong lúc nhận phòng khách sạn đã rơi vào "phòng chat N" với những lời lẽ bình luận ác ý. Nhiều chị em khi phát hiện điều này với kiểu bình luận theo thuyết "đổ lỗi cho nạn nhân" đã thốt lên rằng: "Từ giờ trở đi, nếu ai cố tình tiếp cận chụp ảnh dưới chân khi tôi đang nhảy, chắc chắn tôi sẽ đá văng công cụ của hắn".

Có không ít nghệ sĩ nữ cũng gặp phải vấn đề này và vũ công - nữ diễn viên 9X nổi tiếng Cúc Tịnh Y của Trung Quốc cũng nằm trong số đó. Cô chia sẻ rằng mình hầu như không bao giờ dám mặc váy khi quay phim, nhất là vào mùa hè. Nhiều vận động viên nữ cũng từng bị cánh đàn ông "soi" khi diện trang phục thi đấu với áo bó, váy ngắn. Tại một Giải vô địch bóng ném bãi biển Châu Âu, Đội tuyển nữ Na Uy cho rằng bikini khá bất tiện khi mặc trong lúc thi đấu nên tất cả thống nhất chuyển sang quần short cho tiện và từng bị Ủy ban Kỷ luật của Hiệp hội Bóng ném Châu Âu phạt 1.500 euro. Sau đó, ngày 01/11/2021 Liên đoàn Bóng ném Quốc tế đã sửa đổi luật thi đấu bóng ném bãi biển, cho phép các nữ vận động viên mặc quần short bó thay vì dạng quần short bikini từ tháng 01/2022.

Năm 2020, ở Trung Quốc từng xuất hiện những trang web tương tự "phòng chat N" mà thành viên tham gia đôi khi chính là trẻ vị thành niên và phải nạp phí thành viên của người lớn mới có quyền duyệt web lưu trữ hàng loạt hình ảnh khiếm nhã của những bạn trạc tuổi mình, ngoài xem ra còn có thể tải về.

Với hơn 8 triệu thành viên và cứ 3-4 phút lại thêm 1 người, những "phòng chat N" dạng này ngày càng mở rộng quy mô và do máy chủ đặt ở nước ngoài nên rất khó tìm ra những người liên quan ngay cả khi đã có đơn tố cáo.

Kỳ 2: Lật tẩy thủ đoạn bí mật từ lời tố cáo ẩn danh
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang