Đối tượng khống chế con tin cầm dao đâm Trưởng công an phường

Thứ Hai, 28/11/2016 00:11

|

(CAO) Đối tượng khống chế con tin yêu cầu Trưởng công an phường lái ô tô chở hắn đi. Khi dừng đèn đỏ, đối tượng này đẩy con tin ra khỏi xe, cầm dao lao lên ghế tài xế đâm vào cổ cán bộ công an.

Thông tin ban đầu, ngày 23-11, Phạm Thế Loát (trú Yên Mô, Ninh Bình) đưa vợ là P.T.U vào bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị viêm tuỵ cấp tại khoa Tiêu hoá.

Đến khoảng 2 giờ 40 sáng 27-11, Loát bất ngờ cầm dao khống chế một bệnh nhân 29 tuổi (quê Sóc Sơn) nằm cùng phòng với bà U. Loát ép nữ bệnh nhân đi cầu thang bộ xuống khoa Sản rồi ra khu vực vườn hoa.

Đối tượng Phạm Thế Loát

Nhận tin báo, công an P.Phương Mai (Q.Đống Đa, Hà Nội) lập tức có mặt tại bệnh viện để xử lý vụ việc. Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng công an phường trực tiếp thuyết phục Loát thả con tin nhưng bất thành.

Sau một hồi uy hiếp người phụ nữ, Loát yêu cầu công an huy động xe ô tô và Thiếu tá Sơn phải cầm lái chở đối tượng, vợ tẩu thoát cùng con tin. Vì sự an toàn của nữ bệnh nhân, Trưởng công an phường đồng ý với yêu cầu của Loát.

Nghệ An: Dùng dao, kéo khống chế bắt con tin chạy xe máy trong nhiều giờ
 

Khi đang dừng đèn đỏ cách bệnh viện khoảng 4km, Loát bất ngờ đẩy con tin xuống đường rồi lao lên ghế tài xế đâm vào cổ cán bộ công an gây ra vết thương sâu gần 10cm. Tuy nhiên, Thiếu tá Sơn nhanh chóng giữ được con dao và cùng đồng đội phía sau ập đến khống chế Loát.

Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng, sức khoẻ Thiếu tá Sơn ổn định.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang