(CAO) Trong cơn tức giận, Sang lấy dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó lấy điện thoại, ví và tiền rồi bỏ trốn.
Ngày 24/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Hồng Sang (SN 1990) tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp Sang nhận mức án tử hình.

Bị cáo tại toà
Theo cáo trạng, Sang quen biết chị Đỗ Thị N. từ năm 2022. Đến khoảng tháng 8/2024, hai người phát sinh quan hệ tình cảm. Hàng tuần, vào tối thứ Tư và thứ Bảy, Sang thường đến quán cà phê của chị N. trên đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (nay là xã Bà Điểm) để chở người tình đi chơi, ăn uống và ngủ lại quán.
Khoảng 18 giờ 15 ngày 23/11/2024, Sang điều khiển xe máy đến quán chở chị N. đi chơi. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, cả hai trở về quán, đóng cửa rồi vào phòng ngủ và quan hệ tình dục.
Sau đó, Sang hỏi chị N. về việc tuần trước đi chơi với một người thanh niên lạ mặt. Hai bên xảy ra cãi vã. Khi chị N. nói “Anh là gì của tôi mà hỏi”, Sang tức giận chạy ra phía trước quán lấy một con dao thường dùng để chặt dừa, dài khoảng 50-60cm.
Sang cầm dao xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị N. Đến khi nạn nhân nằm bất động, Sang mới dừng lại. Thấy chị N. đã chết, Sang lấy chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, ví cầm tay màu đỏ cùng một số tiền lẻ của nạn nhân.
Sang bỏ điện thoại vào túi quần, còn tiền, ví và con dao gây án được bỏ vào cốp xe. Bị cáo khóa cửa quán rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, Sang vứt chìa khóa quán. Khi đến đường Kênh Trung ương, Sang lấy dao đập vỡ điện thoại rồi ném điện thoại, ví và hung khí xuống kênh. Số tiền lấy được của chị N. cũng bị Sang ném ra đường.
Sau đó, Sang đến nhà anh ruột là Lê Khỏe tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (nay là xã Vĩnh Lộc), nói đã nhậu say và xin ngủ lại. Khoảng 3 giờ ngày 24/11/2024, Sang nảy sinh ý định tự tử nên xuống bếp lấy dao tự cắt vào tay và cổ rồi nằm chờ máu chảy.
Khoảng 5 giờ cùng ngày, anh Khỏe phát hiện Sang bị thương và hỏi chuyện. Sang kể lại việc đã dùng dao chém chị N. tử vong. Sau đó, anh Khỏe đưa em đến Công an xã Vĩnh Lộc A để tự thú.
Theo kết luận giám định pháp y, chị Đỗ Thị N. tử vong do đa vết thương chém làm đứt sọ não và cột sống cổ. Các vết thương vùng đầu, gáy và bả vai được xác định do vật sắc gây ra theo cơ chế chém, chặt. Trong máu nạn nhân có Methamphetamine, Caffeine và Terpin; không phát hiện cồn.
Kết quả định giá xác định chiếc iPhone 11 Pro Max, dung lượng 512GB, đã qua sử dụng có giá trị 8,5 triệu đồng. Đối với chiếc ví màu đỏ, do không đủ cơ sở định giá nên Hội đồng định giá tài sản từ chối định giá.
Ngày 29/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Sang về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai nhân chứng, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Về dân sự, chồng chị N. yêu cầu Sang bồi thường 450 triệu đồng. Gia đình Sang đã bồi thường 50 triệu đồng.
HĐXX nhận định hành vi của Sang đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, có tính côn đồ, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.