Đối tượng thuê hàng loạt ôtô rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố lĩnh 17 năm 6 tháng tù

Thứ Hai, 01/06/2026 13:04

|

(CAO) Ngày 1/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Văn Đoàn (SN 1987) mức án 14 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng cộng Đoàn phải nhận 17 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Đoàn không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Đoàn nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi đặt làm giả giấy tờ xe, giả hợp đồng công chứng nhằm tạo lòng tin, sau đó mang tài sản đi cầm cố lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Vũ Văn Đoàn

Trong vụ thứ nhất, ngày 22/9/2022, Đoàn ký hợp đồng thuê xe ô tô Mitsubishi Xpander của anh Đặng Văn Tuyên với thời hạn gần một tháng. Sau khi nhận xe, Đoàn lên mạng đặt làm giả hợp đồng ủy quyền công chứng thể hiện chủ xe ủy quyền cho mình được quyền mua bán phương tiện.

Có trong tay giấy tờ giả, ngày 2/10/2022, Đoàn mang chiếc xe đến tiệm cầm đồ Hưng Hà tại TP Dĩ An, Bình Dương (nay thuộc TPHCM) do ông Phan Thanh Vàng làm chủ để cầm cố. Tin tưởng vào bộ hồ sơ mà Đoàn cung cấp, ông Vàng đồng ý nhận cầm xe và chuyển cho Đoàn 250 triệu đồng.

Đến khi hết thời hạn thuê xe nhưng không thấy Đoàn trả lại phương tiện, anh Tuyên kiểm tra định vị GPS và phát hiện chiếc xe đang nằm tại tiệm cầm đồ. Sau khi làm việc với cơ quan công an, ông Vàng mới biết mình bị lừa nên tự nguyện giao nộp xe để phục vụ điều tra.

Kết luận định giá xác định chiếc Mitsubishi Xpander có giá trị 415 triệu đồng. Kết quả giám định cũng xác định giấy đăng ký xe và hợp đồng ủy quyền mà Đoàn sử dụng đều là tài liệu giả.

Ở vụ án thứ hai, trước đó Đoàn đã thế chấp một chiếc Toyota Wigo để vay của ông Lê Bá Hùng 160 triệu đồng. Để lấy lại chiếc xe này đem bán, tháng 9/2022, Đoàn tiếp tục thuê xe VinFast Fadil của Công ty TNHH Solid Way.

Sau khi nhận xe, Đoàn đặt làm giả giấy đăng ký xe mang tên chủ sở hữu hợp pháp rồi đem đến gặp ông Hùng để đổi tài sản thế chấp. Tin vào giấy tờ mà Đoàn xuất trình, ông Hùng đồng ý giao trả chiếc Toyota Wigo.

Sau khi lấy lại xe, Đoàn nhanh chóng bán cho người khác với giá 200 triệu đồng nhưng không thanh toán khoản nợ đã vay. Toàn bộ số tiền có được bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo kết luận định giá, chiếc VinFast Fadil có giá trị 220 triệu đồng. Kết quả giám định xác định giấy đăng ký xe mà Đoàn sử dụng là giả.

Ngày 31/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 (cũ), TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Đoàn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng bị can đã bỏ trốn. Ngày 31/01/2024, Vũ Văn Đoàn bị truy nã. Ngày 16/8/2024, Vũ Văn Đoàn bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đoàn, từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn thuê xe rồi làm giả giấy tờ để cầm cố, tổng số tiền Đoàn chiếm đoạt 795 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các chủ xe đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu bồi thường. Riêng ông Lê Bá Hùng và ông Phan Thanh Vàng yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền khi nhận cầm cố xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang