Công an phường Thủ Đức: Phát hiện, xử lý nhiều bảo vệ chung cư, bến cảng dương tính ma túy

Chủ Nhật, 31/05/2026 11:34

|

(CAO) Chỉ trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh và làm sạch địa bàn do Ban Giám đốc (BGĐ) Công an TPHCM (CATP) phát động, CAP.Thủ Đức đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung mũi nhọn đấu tranh vào các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều tối 27/5, tổ công tác của CAP.Thủ Đức đã bất ngờ tổ chức kiểm tra hành chính tại chung cư Lavita Garden (đường số 3, KP50). Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra 11 căn hộ với 30 nhân khẩu. Các nhân khẩu này đều thực hiện đăng ký cư trú, giấy tờ đầy đủ hợp lệ. Tại khu vực chốt bảo vệ chung cư, các trinh sát phòng chống tội phạm của CAP.Thủ Đức phát hiện 02 bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu căn hộ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Một trong số này đã tìm cách lẩn trốn nhưng đã bị ngăn chặn. Kết quả xét nghiệm nhanh chất ma tuý cho thấy, cả hai đều dương tính với ma tuý đá. Xác minh bước đầu, các bảo vệ có tên Phan Minh Thái (SN 1999, quê Trà Vinh) và Lê Minh Thuận (SN 1997, quê Sóc Trăng). Cả Thái và Thuận hiện đang làm việc tại Công ty Bảo vệ Đất Quảng.

Phan Minh Thái và Lê Minh Thuận đều là các nhân viên bảo vệ nhưng lại bỏ qua trách nhiệm, buông thả bản thân để sử dụng trái phép chất ma tuý

Với trường hợp của Thái, đối tượng này khai nhận, bản thân là con nghiện ma tuý đá có thâm niên. Sau thời gian sống lang bạt nhiều nơi, Thái xin vào làm việc tại Công ty Bảo vệ Đất Quảng, phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại chung cư Lavita Garden. Tại đây, y được một đồng nghiệp rủ sử dụng ma tuý. Đáng nói, cả hai trực tiếp sử dụng ma tuý ngay tại khu chung cư này. Thái cho biết thêm, mỗi ngày làm việc, đối tượng được ứng 100 ngàn đồng tiền lương để ăn uống. Số tiền này, Thái dành toàn bộ để hùm hạp phê pha chất chấm.

Còn với Lê Minh Thuận, đối tượng khai, bản thân vừa hoàn thành quá trình cai nghiện bắt buộc. Về lại với cuộc sống thường nhật, Thuận không tu chí làm ăn mà “ngựa quen đường cũ”. Thậm chí, Thuận còn tìm cách cắt đứt liên lạc với cha, mẹ để dễ bề ăn chơi. Thông qua mạng xã hội, y đã cùng một đối tượng khác ở Quận 7 cũ tổ chức sử dụng ma tuý đá.

Phan Minh Thái tại cơ quan điều tra

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm và ý thức của người làm công tác bảo vệ nhưng lại sử dụng trái phép chất ma túy, Thái và Thuận dù cố gắng thể hiện sự ăn năn vẫn không thể lý giải cho sự buông thả của bản thân. Ánh mắt đờ đẫn của hai con nghiện liên tục né tránh, như muốn trốn chạy khỏi những trách nhiệm về nghề nghiệp và những hệ lụy mà họ có thể gây ra đối với cộng đồng. 

Trao đổi với phóng viên, CAP.Thủ Đức cho biết, trước vụ việc trên, lực lượng Công an địa phương đã từng phát hiện, xử lý các trường hợp nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Bảo vệ Đất Quảng dương tính với chất ma túy. Hiện CAP.Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều tra viên làm việc với Lê Minh Thuận

Ngoài 02 trường hợp là nhân viên bảo vệ của chung cư dương tính với ma tuý, trong đợt cao điểm 45 ngày làm sạch địa bàn, CAP.Thủ Đức cũng phát hiện và xử lý tận gốc một nhóm nhân viên bảo vệ khác, đang làm việc tại cụm cảng Trường Thọ về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ điều tra thể hiện, vào khuya 25, rạng sáng 26/5, tổ tuần tra số 2 của CAP.Thủ Đức phối hợp cùng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 tổ chức tuần tra tại khu vực cụm cảng Trường Thọ, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn của CATP. Khi kiểm tra tại khu vực cầu cảng Cẩu điện 5 thuộc cảng ICD Sotrans (Km số 9, đường song hành Võ Nguyên Giáp, khu phố 52, phường Thủ Đức), CAP.Thủ Đức phối hợp cùng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 đã phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập bên trong một container có nhiều nghi vấn.

Lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bên trong cụm cảng Trường Thọ
Qua kiểm tra, CAP.Thủ Đức và Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 phát hiện nhiều vật dụng được các đối tượng dùng vào việc phê ma tuý. Nhóm này sau đó được đưa về Trung tâm y tế P.Thủ Đức để xét nghiệm nhanh chất ma tuý. Lực lượng chức năng xác định có 3 đối tượng dương tính ma tuý gồm: Lý Văn Cộp (SN 1993, ngụ TP.Huế), Tô Tuấn Em (SN 1985, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Trung Lập (SN 1995, ngụ H.An Phú, tỉnh An Giang).
Vật dụng được các đối tượng sử dụng để "phê" ma túy

Các đối tượng trên hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ, canh gác tại cụm cảng Trường Thọ. Tiếp tục phân loại, lấy lời khai của Cộp, Em và Lập, CAP.Thủ Đức đã xác định được nhóm đối tượng đã tổ chức bán ma tuý cho nhóm bảo vệ trên, thu giữ khoảng 400 gr chất ma tuý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang