Nghệ An:

'Đột nhập' xe khách trộm hơn 6,1 tỷ đồng

Thứ Sáu, 24/02/2017 14:53  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa khám phá vụ án, bắt giữ hai đối tượng trà trộn lên xe khách giường nằm trộm hơn 6,1 tỷ đồng của một hành khách gửi cho nhà xe.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 19 giờ tối 15-2-2017, bà Phạm Thị Miên (SN 1969, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh) đến gặp bà Trần Thị Hải Yến (SN 1973, trú xã Hưng Đông, TP. Vinh), chủ xe khách Tuấn Thủy mang BS: 37B-019.61 chạy tuyến Vinh - Hà Nội để gửi một bọc tiền có tổng số lượng hơn 6,1 tỷ đồng ra Hà Nội.

Nhận bọc tiền xong, bà Yến cất bỏ vào thùng đồ chứa hàng bí mật của nhà xe. Sau đó, 22 giờ tối cùng ngày, theo lộ trình, chiếc xe chạy thẳng ra Hà Nội.

Tuy nhiên, ra đến nơi, bà Yến tìm bọc tiền của bà Miên gửi để giao cho người nhận thì không thấy đâu. Nghi ngờ đã bị kẻ gian lấy mất bọc tiền nên bà Yến về trình báo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh.

Qua tiếp xúc với cơ quan công an, bà Miên cho biết, trong bọc tiền ký gửi cho bà Yến mang ra Hà Nội gồm có: 220.000 USD. 600.000baht, 921.000 yên Nhật và 669.000 tiền Đài Loan. Tổng số ngoại tệ trị giá hơn 6,1 tỷ đồng.

Đối tượng Cao Ngọc Dương

Sau khi lấy lời khai từ các nạn nhân, Công an TP. Vinh nhận định, đây là một vụ trộm tài sản rất nghiêm trọng, đối tượng gây án cực kỳ tinh vi, ma mãnh nên đã xác lập chuyên án để điều tra truy bắt. Sau một thời gian dài điều tra, Công an TP. Vinh xác định được, hai đối tượng gây án gồm: Cao Ngọc Dương (SN 1989, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, trú phường Trường Thi, TP. Vinh).

Cũng cố đầy đủ thông tin, sáng 17-2-2017, Công an TP. Vinh đã tiến hành bắt giữ Cao Ngọc Dương khi hắn đang ở tại nhà riêng. Chiều 19-2-2017, Nguyễn Thanh Bình cũng sa lưới khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tai cơ quan điều tra, Dương và Bình đã thừa nhận tất cả hành vi của mình. Chúng khai, tối 15-2-2017, khi đang ngồi trước Bến xe TP. Vinh thì thấy xe khách Tuấn Thủy xuất bến nên rủ nhau leo lên trà trộn vào đám hành khách rồi tìm cơ hội để trộm tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Ngồi trên xe, khi bà Miên đến gửi bọc tiền chúng nghe được câu chuyện nên tìm cơ hội ra tay. Suốt hành trình xe chạy ra Hà Nội, Dương và Bình chờ khi hành khách đã ngủ say, chúng liền rón rén cạy thùng chứa hàng bí mật bằng sắt nằm sau lưng ghế tài xế lấy bọc tiền rồi xuống xe. Gây án xong, chúng chia nhau số tiền mang về nhà cất giấu rồi tìm cách lẩn trốn.

Từ lời khai của Dương và Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh đã khám xét nhà của chúng và thu lại được gần hết toàn bộ số tiền trả lại cho nạn nhân.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang